Quá nhiều câu hỏi đặt ra trong vụ Công ty Vedan?

16/09/2008 14:11 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Trả lời báo chí, Cục cảnh sát môi trường (C36) cho rằng, đây không phải là lần đầu Vedan vi phạm. Hơn nữa, việc xây dựng hệ thống thải nước chưa qua xử lý ra sông Thị Vải chứng tỏ sự cố tình vi phạm của công ty này.

Bài liên quan:
Bắt quả tang Cty Vedan xả trực tiếp nước thải ra sông Thị Vải!

Rất nhiều đầm tôm của người dân do ô nhiễm nước đã phải bỏ hoang


Công ty Vedan từng bỏ ra 6 triệu USD mua tàu dự kiến để chở nước thải ra đổ ở cửa biển, nhưng Bộ TN&MT không chấp nhận do làm như vậy vi phạm công ước quốc tế về bảo vệ môi trường.

Với tất cả những bằng chứng, cơ sở luật, quan điểm của C36 là phải xử lý hình sự đối với Vedan. Tuy nhiên, quyết định xử lý đến mức độ nào thì còn phải chờ kết luận cuối cùng từ Bộ Tài nguyên - Môi trường. Nhằm giải đáp vấn đề này, phía Bộ khẳng định sẽ trả lời báo chí vào ngày mai trong 1 buổi họp báo.

Trong khi đó tại Đồng Nai, Sở TNMT khẳng định đã nhiều lần kiểm tra và phạt Vedan 3 lần với mức phạt lên tới... 20 triệu đồng. Khi trả lời về vụ việc mới được C36 phát hiện, Sở này thừa nhận đây là trường hợp "không thể chấp nhận được" đồng thời coi đó là hành vi của "tội phạm môi trường". Nhưng vấn đề trách nhiệm của Sở với vụ việc này thì vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Người ta có thể dễ dàng nhận thấy nước ở khu vực Long Thành bị ô nhiễm nặng nề


Theo Cục Bảo vệ môi trường (Bộ TNMT), ngay từ năm 2006, Vedan đã từng bị phát hiện thải nước chưa qua xử lý thẳng ra sông Thị Vải. Vậy không rõ vì sao từ đó cho đến nay, việc nước thải cứ trôi tuột ra sông không qua xử lý vẫn diễn ra để cho đến bây giờ mới bị C36 bắt quả tang. Và cho đến thời điểm này, phía tỉnh Đồng Nai vẫn khá thận trọng trong việc có kết luận về vụ việc. Ý kiến chung vẫn là "rất quan tâm và chờ quyết định của Bộ TNMT".

Câu trả lời về việc xử lý Vedan thế nào chưa chắc đã có vào buổi họp báo ngày mai tại Bộ TNMT. Chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều câu hỏi mà báo giới đặt ra nhưng câu hỏi đáng quan tâm nhất lúc này có lẽ là: Vì sao tình trạng này có thể diễn ra trong một thời gian quá dài như vậy? Trách nhiệm sẽ thuộc về ai trong vụ việc này?


Công ty Vedan (xã Phước Thái, H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã thiết kế và lắp đặt hệ thống bơm, đường ống kỹ thuật để bơm dịch thải chất lỏng của nhà máy sản xuất PGA từ bể chứa bán âm dung tích 6.000 -7.000m3 và bồn chứa 15.000m3 theo hệ thống đường ống (có đoạn chôn ngầm, có đoạn đi trên mặt đất) ra cầu cảng số 2, chảy vào 2 trụ bơm được cắm sâu xuống sông Thị Vải 7-8m; đồng thời trên bề mặt cầu cảng có một miệng xả hở bằng thép đường kính 20 cm trực tiếp xả ra sông Thị Vải.



Mạnh Tuấn (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm