Phố cổ Hà Nội rực rỡ sắc màu mùa Trung thu

15/09/2015 08:28 GMT+7 | Hà Nội ngày nay

(Thethaovanhoa.vn) - Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm dã tổ chức khai mạc lễ hội Trung thu phố cổ Hà Nội 2015. Lễ hội diễn ra với nhiều sự kiện độc đáo sẽ được tổ chức suốt mùa Trung thu. Những ngày này, trên các tuyến phố hàng Mã, hàng Lược, chợ Đồng Xuân... rực rỡ màu sắc đồ chơi, đồ trang trí.

Lễ hội Trung thu phố cổ Hà Nội ngoài trưng bày và giới thiệu các sản phẩm Trung thu sẽ bao gồm rất nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác:

Đêm hội trò chơi dân gian, Liên hoan múa lân, sư tử sẽ diễn ra vào tối 18 và 19/9 ở khu vực trước cửa chợ Đồng Xuân

Đêm hội Rằm Trung thu diễn ra vào tối 26/9 gồm các hoạt động thi bày cỗ Trung thu, thi rước đèn, vui phá cỗ...sẽ được tổ chức ở trước cửa chợ Đồng Xuân

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa Tết Trung thu cổ truyền chức tại các điểm di sản văn hóa: ngôi nhà cổ 87 Mã Mây, đình Kim Ngân 42 - 44 Hàng Bạc, trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội 50 Đào Duy Từ... Tại đây, những hình ảnh tư liệu về tết Trung thu cổ truyền sẽ được trưng bày. Tổ chức dạy làm đồ chơi Trung thu truyền thống.


Trên các tuyến phố hàng Mã, hàng Lược, chợ Đồng Xuân...rực rỡ sắc màu của đồ chơi Trung thu. Đây cũng là những tuyến phố chính tổ chức lễ hội Trung thu phố cổ Hà Nội 2015.


Ngoài những đồ chơi hiện đại được bày bán thì những đồ chơi truyền thống vẫn rất được yêu thích.


Những món đồ chơi Trung thu truyền thống gợi nhớ về tuổi thơ về những đêm trông trăng phá cỗ. Các hoạt động bên lề lễ hội như dạy làm đồ chơi Trung thu truyền thống, múa lân, trò chơi dân gian cũng sẽ diễn ra.


Nhiều em nhỏ tỏ ra thích thú khi được bố mẹ dẫn đi chơi.


Lễ hội Trung thu thu hút rất nhiều bạn trẻ đến vui chơi cùng bạn bè, gia đình.


Không khó để bắt gặp những du khách nước ngoài vui chơi trong không gian lễ hội Trung thu.

Mỹ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm