Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam qua đời

04/07/2013 10:43 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Như Thethaovanhoa.vn đã đưa tin, rạng sáng nay 4/7, Tiến sĩ Trần Minh Cả - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTC Festival di sản Quảng Nam đồng thời là Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ 3/2013 đã đột ngột qua đời.

Nguyên nhân cái chết của ông Cả đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng ông qua đời sau cơn đau tim.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ ba, ông Trần Minh Cả chính là người đã trao vương miện cho Tân Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Anh. Ông Cả luôn khẳng định với các thành viên trong BTC, BGK cuộc thi: “Đây là cuộc thi cấp quốc gia, là sự kiện lớn có ý nghĩa quan trọng trong việc thắt chặt tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, tôn vinh vẻ đẹp hình thể và tâm hồn của thiếu nữ các dân tộc Việt Nam, đồng thời là điểm nhấn quan trọng trong Festival Di sản Quảng Nam 2013, chính bởi vậy chúng ta phải tổ chức cho chu đáo, nghiêm túc, đảm bảo tính công minh, trung thực”.

Chia sẻ với Thethaovanhoa.vn trước sự việc đau lòng này, bà Kim Hồng, Phó Trưởng BTC cuộc thi, cho biết, ông Cả vốn có tiền sử đau tim. Những ngày qua ông phải đối mặt và xử lý những tin đồn về cuộc thi và Tân Hoa hậu. "Những tin đồn ác ý, những lời vu khống về cuộc thi thật sự vô đạo đức, đã cướp đi cuộc đời của một người trung thực và nhân hậu như TS Trần Minh Cả. Tôi mong mọi người trước khi tung ra những lời vu hãy nghĩ tới hậu quả của nó... Tôi thực sự vô cùng đau lòng", bà Hồng nói thêm.

Về những tin đồn "mua giải" này, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam đã mời công an vào cuộc điều tra, làm rõ.

TS Trần Minh Cả sinh năm 1957, năm nay ông 56 tuổi.

H.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm