Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm Tổng công ty Khánh Việt

25/07/2014 21:01 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 22/7/2014, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và làm việc với Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco).

Tiếp đón Phó Chủ tịch nước có Bà Nguyễn Thị Tường Anh, ông Lê Tiến Anh và  các Thành viên HĐTV Tổng công ty Khánh Việt.

Sau khi thăm dây chuyền sản xuất thuốc lá và bếp ăn công nhân tại Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã biểu dương sự nỗ lực không ngừng của tập thể CBCNV, CNLĐ Khatoco trong những năm qua. Phó Chủ tịch nước cũng đánh giá cao sự quan tâm của Lãnh đạo Khatoco về việc tạo môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp và có chính sách chăm sóc rất tốt cho người lao động.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm bếp ăn của công nhân

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong muốn Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt luôn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; đồng thời phát triển thêm lĩnh vực SXKD phù hợp, tạo thêm nhiều việc làm cho thanh niên và tiếp tục thực hiện nhiều chính sách tốt nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động được học tập, nâng cao tay nghề, ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp; đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phó Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt

Khởi nguồn từ Công ty chuyên doanh Thuốc lá Phú Khánh được thành lập năm 1983, với số vốn ban đầu là 6 triệu đồng, sau 31 năm xây dựng và phát triển, đến nay Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tổng công ty Khánh Việt đã có 27 đơn vị thành viên hoạt động trên 9 nhóm ngành nghề sản xuất - kinh doanh. Khatoco hiện đang đứng trong tốp những doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, với vốn chủ sở hữu gần 2.000 tỷ đồng và hàng năm đóng góp cho ngân sách Nhà nước trên 3.000 tỷ đồng, chiếm 1/3 tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thành Tuyến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm