Phẫu thuật "Nụ cười trẻ thơ" miễn phí tại 13 tỉnh

16/12/2008 16:58 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Công ty Viettel vừa chính thức công bố chiến dịch phẫu thuật ‘Nụ Cười Trẻ Thơ’ cùng với tổ chức Operation Smile Việt Nam và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Tp.HCM.


Mặc dù chưa có con số thông kê cụ thể nhưng theo ước tính, tỷ lệ trẻ sơ sinh bị sứt môi, hở hàm ếch ở Việt Nam là 1/1.000
Hằng năm, có khoảng 1.500-2.000 trẻ ra đời với dị tật sứt môi, hở hàm  ếch. Khiếm khuyết ảnh hưởng nặng nề đến thẩm mỹ và rất khó khắc phục  khi đã lớn tuổi.

Theo đó, đối tượng được trợ giúp là trẻ em và thanh thiếu niên mắc các dị tật khe hở môi hở hàm ếch tại Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Đây là hoạt động xã hội có qui mô lớn do Viettel tài trợ và đồng tổ chức. Lần đầu tiên hơn 300 trẻ mắc các dị tật khe hở môi hở hàm ếch bẩm sinh từ 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ được phẫu thuật trong 3 tuần. Viettel hỗ trợ tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng và phối hợp thực hiện cùng tổ chức Operation Smile Vietnam (Phẫu Thuật Nụ Cười), bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương TP.HCM và Đài truyền hình Vĩnh Long.

Để quảng bá cho chiến dịch và hỗ trợ tốt nhất cho các bệnh nhân, Viettel tổ chức đoàn xe diễu hành qua các tỉnh, trực tiếp đưa đón bác sỹ và bệnh nhân. Tất cả các hoạt động này được triển khai trên tinh thần hợp tác cao độ, nhanh chóng với quyết tâm đem lại cho các em nụ cười rạng rỡ trước dịp Tết Nguyên đán 2009.

Sứt môi và hở hàm ếch là các khiếm khuyết bẩm sinh mà các mô của miệng hoặc môi không hình thành thích hợp trong suốt quá trình phát triển của thai nhi. Bệnh thường xảy ra ở trẻ em châu Á, châu mỹ Latin.
Bệnh sứt môi và hở hàm ếch có thể chữa được. Hầu hết trẻ sinh ra mắc bệnh có thể được phẫu thuật để kiến tạo lại môi trong vòng 12 đến 18 tháng đầu sau khi sinh để sửa chữa khiếm khuyết này và cải thiện đáng kể hình thể cho khuôn mặt.

Tính đến ngày 05/12/2008, đã có trên 500 bệnh nhân đăng ký để nhận hỗ trợ của chương trình qua kênh thông tin của các chi nhánh Viettel và tổ chức Phẫu Thuật Nụ Cười. Chương trình phẫu thuật sẽ diễn ra từ ngày 15/12/2008 đến ngày 05/01/2009 lần lượt tại 3 địa điểm ở tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang và Vĩnh Long.

Bệnh nhân sẽ được Viettel hỗ trợ toàn bộ kinh phí phẫu thuật, kinh phí đi lại ăn ở trong thời gian lưu lại tại các bệnh viện. Đội ngũ y bác sỹ tình nguyện của bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương TP.HCM tiến hành phẫu thuật với chất lượng cao nhất vì nụ cười của các em. Ngoài ra, các tình nguyện viên của Viettel sẽ giúp đỡ đưa đón bệnh nhân và người nhà từ các tỉnh tới nơi đặt điểm phẫu thuật và cùng với Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười hỗ trợ các công việc hậu cần cho chương trình.


Lịch khám và mổ tại các điểm như sau:
1.    Điểm Phẫu thuật 1: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang
·    Thời gian: Từ ngày 15/12/2008 đến ngày 21/12/2008
·    Phẫu thuật cho bệnh nhân các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bến Tre & Long An

2.    Điểm Phẫu thuật 2: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang
·    Thời gian: Từ ngày 22/12/2008 đến ngày 28/12/2008
·    Phẫu thuật cho bệnh nhân các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, An Giang & Sóc Trăng

3.    Điểm Phẫu thuật 3: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.
·    Thời gian: Từ ngày 29/12/2008 đến ngày 05/01/2009
·    Phẫu thuật cho bệnh nhân các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ.


Khi được hỏi về chương trình này, ông Hoàng Sơn - Giám đốc Viettel Telecom cho biết: “Để giúp các cháu bị hở môi, hở hàm ếch có được nụ cười mới, Viettel đã  cùng với Operation Smile thực hiện một chương trình phẫu thuật vào tháng 8 năm 2008 tại Hà Nội, và đã giúp được 130 cháu sống tại các tỉnh phía Bắc. Chiến dịch phẫu thuật ‘Nụ Cười Trẻ Thơ’ lần này, với qui mô lớn hơn, chúng tôi mong rằng sẽ đem lại cho trẻ em tại miền Tây Nam Bộ một cái Tết trọn vẹn nhất từ khi các em được sinh ra. Đồng thời, chúng tôi cũng mong rằng, Viettel cùng các đơn vị khác sẽ đóng góp vào công tác xã hội hóa việc chăm sóc sức khỏe người dân, đặc biệt là giúp đỡ được các em nhỏ, thế hệ tương lai của đất nước có được sự tự tin vững bước vào đời”.  

Bác sĩ Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Operation Smile Vietnam cũng chia sẻ: “Viettel là một trong những doanh nghiệp trong nước đầu tiên cùng  Operation Smile tổ chức một chiến dịch quy mô với một số lượng lớn trẻ được phẫu thuật trong 3 tuần liên tục. Đây là một món quà cực kỳ có ý nghĩa dành tặng cho các cháu không may bị sứt môi, hở hàm ếch tại miền Tây Nam Bộ nhân dịp năm mới. Chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp khác trong nước sẽ chung tay với Viettel và Operation Smile Vietnam cùng tạo ra thật nhiều nụ cười rạng rỡ cho các cháu không may bị sứt môi, hở hàm ếch ở tất cả mọi miền của Tổ quốc.”

Theo thống kê, hiện nay tại Việt Nam cứ 500 trẻ em sinh ra thì có 1 em mắc các dị tật khe hở môi hở hàm ếch và hàng năm có khoảng 3.000 em sinh ra bị dị tật này. Ước tính, hiện tại vẫn còn khoảng 15.000 trẻ không may bị sứt môi, hở hàm ếch chưa được phẫu thuật tại Việt nam. Và, trong khuôn khổ chiến dịch phẫu thuật “Nụ cười trẻ thơ”, để đạt mục tiêu tìm tới được tất cả các em đang chờ phẫu thuật, kế hoạch truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt với sự hỗ trợ của Đài Truyền hình Vĩnh Long đã được triển khai nhanh chóng, và số lượng bệnh nhân đăng ký đã lên tới trên 500 bệnh nhân.

Trong quá trình diễn ra chiến dịch ‘Nụ Cười Trẻ Thơ’, những gia đình  nào biết được thông tin và chưa đăng ký nhận hỗ trợ, có thể tiếp tục đăng ký qua Tổ chức Phẫu Thuật Nụ Cười ở các số điện thọai sau: (04) 39366 955.

Cách phòng ngừa sứt môi, hở hàm ếch cho trẻ
- Không sinh con ở tuổi đã lớn vì xác suất dị tật cho thai nhi tỷ lệ thuận với tuổi mang thai của mẹ.
- Trong thời gian mang thai, cần có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý, sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ và khám thai định kỳ.  
- Tránh tiếp xúc với các nguyên nhân tác động lên thai nhi như chất hóa học, tia xạ hoặc áp lực về tinh thần...
- Trước khi có thai, cả cha và mẹ phải chuẩn bị sức khỏe tốt, khám và điều trị các bệnh cấp tính, mãn tính. Riêng mẹ phải phòng bệnh tốt trong thời gian mang thai, đặc biệt trong ba tháng đầu của thai kỳ vì đây là thời gian ráp nối các tổ chức răng hàm mặt.


Mạnh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm