Phát hiện xương sọ của người đầu tiên bị xử trảm cách đây 9.000 năm

26/09/2015 08:00 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) – Mới đây, nhà khảo cổ Andre Strauss của Viện Nghiên cứu Quốc tế Max – Planck đã phát hiện một hộp sọ có niên đại 9.000 năm tuổi và được nhận định có thể là xương sọ của người đầu tiên bị xử trảm trên thế giới.

Sau khi khai quật được hộp sọ 9.000 năm tuổi ở động Lapa do Santo, miền đông Brazil, nhà nghiên cứu về nhân chủng học tiến hóa Andre Strauss đã phối hợp nghiên cứu cùng Giáo sư Sue Black đến từ Trung tâm Nhân chủng học và nhận dạng con người (trường Đại học Dundee, Anh) và đưa ra nhận định đây có thể là chiếc xương sọ của người đầu tiên bị hành quyết bằng hình thức chặt đầu.


Họp sọ được nhận định là xương đầu lâu của người đầu tiên trên thế giới bị xử trám.

Giáo sư Black nói: "Đội pháp y của chúng tôi cho rằng khả năng chém đầu rất có thể xảy ra. Sau khi kiểm tra, chúng tôi thấy phần xương bị gãy của hộp sọ và các khe nứt của xương cổ phù hợp với những nhận định trên”.


Bản phác hoạ hình ảnh chiếc hộp sọ đang được các nhà khoa học nghiên cứu.

Theo tờ Mirror, hiện các nhà khoa học vẫn chưa xác định được nguyên nhân xử trảm. Tuy nhiên, phát hiện này cũng như nhiều trường hợp khác tương tự ở Nam Mỹ đã đặt ra cho các nhà nghiên cứu nhiều câu hỏi về xã hội ở lục địa này ở thời điểm đó. Theo đó, con người ở Nam Mỹ cách đây 9.000 năm được cho là sống ở các trung tâm dân cư lớn, chủ yếu sống bằng nghề săn bắn hái lượm, do đó, hình thức xử trảm có thể đem đến những thay đổi lớn trong sự hiểu biết của con người trong giai đoạn này.

Hải Yến
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm