Phát hiện một bệnh nhân chết trong thang máy

23/03/2009 17:18 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Chiều 23/3, một nhân viên của Bệnh viện 19-8, Hà Nội, phát hiện một bệnh nhân 57 tuổi nằm chết trong tầng trệt của thang máy khu nhà 9 tầng của Bệnh viện này.

Ngay sau đó, lực lượng chuyên môn của CATP Hà Nội đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân cái chết trên. Theo một số người nhà bệnh nhân đang đìêu trị cùng khu nhà này kể lại, trước 10h sáng, thang máy vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, khoảng hơn 10 giờ thì thang máy dừng hoạt động nữa. Một nhân viên của bệnh viện sau khi bước ra khỏi thang máy đã kêu to rằng có xác người dưới tầng trệt của thang máy.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an cho thấy, người tử vong tên Hoàng, 57 tuổi, nhà ở Đông Anh. Ông Hoàng trước đây công tác trong ngành công an, về hưu từ nhiều năm nay vì lý do sức khỏe. Vài tháng nay, ông vào điều trị bệnh lao tại Khoa Nội, Bệnh viện 19-8.Vào sáng ngày 20/3, ông Hoàng đã gọi điện cho người nhà tới đón để làm thủ tục xuất viện.
 

Hiện trường vụ việc

14h chiều nay, người con trai nạn nhân xấu số đã đến bệnh viện và xác nhận đó chính là ông Hoàng. Cơ quan CA đã tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Bảo Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm