Pháo hoa Việt Nam khẳng định sự trưởng thành

25/04/2013 06:48 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tính đến thời điểm ngày 24/4, đã có 3 đội pháo hoa có mặt tại Đà Nẵng: Nhật Bản, Mỹ, Nga để tham dự Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế 2013. Tất cả các đội đang tất bật công tác chuẩn bị, sẵn sàng chờ ngày trình diễn. Người dân và du khách đến Đà Nẵng cũng đang rất nóng lòng đợi ngày khai hội (29/4)

Chỉ còn 4 ngày nữa mới khai mạc lễ hội pháo hoa 2013, mặc dù vô cùng bận rộn nhưng  Đại tá Nguyễn Trường Kỳ- Đội trưởng đội pháo hoa Đà Nẵng- Việt Nam, Phó tổng tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng vẫn dành cho Thethaovanhoa.vn cuộc trò chuyện để cùng chia sẻ về màn trình diễn pháo hoa năm nay của Đà Nẵng.



Đại tá Nguyễn Trường Kỳ- Đội trưởng đội pháo hoa Đà Nẵng- Việt Nam tin chắc màn trình diễn pháo hoa đội nhà sẽ tạo ra bất ngờ lớn.

* Thưa ông! Đây là lần thứ 6 Đà Nẵng tổ chức Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế. Với tư cách đội trưởng đội pháo hoa Đà Nẵng, ông có thể chia sẻ cảm xúc của mình trước Cuộc thi pháo hoa năm nay?

- Đây là lần thứ 3 tôi phụ trách màn trình diễn pháo hoa của Đà Nẵng- Việt Nam. Tôi cũng như đội pháo hoa cảm thấy rất tự hào vì được tham gia phụ trách màn trình diễn nhưng nói thật cũng có nhiều lo lắng và hồi hộp. Lo lắng vì không biết màn trình diễn pháo hoa của Đà Nẵng có đem lại  cảm xúc cho khán giả hay không. Vì đây là lần thứ 6 Đà Nẵng tổ chức Cuộc thi trình diễn pháo hoa và đó là một sản phẩm du lịch của Đà Nẵng nên càng đòi hỏi sự mới lạ không gây nhàm chán cho du khách.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình, huy động tối da trí và lực. Và tôi tin chắc rằng màn trình diễn pháo hoa của Đà Nẵng- Việt Nam sẽ tô thêm vẻ đẹp huyền ảo, thơ mộng của Hàn giang.

* Chủ đề màn trình diễn pháo hoa của Đà Nẵng năm nay là “Tình yêu sông Hàn” và du khách rất tò mò về nội dung. Ông có thể hé lộ một chút về nội dung màn trình diễn pháo hoa của Đà Nẵng không?

- Chủ đề của màn trình diễn pháo hoa của Đà Nẵng là “Tình yêu sông Hàn” phải kết hợp nhuần nhuyễn với chủ đề âm nhạc “Việt Nam- Đà Nẵng dưới ánh mặt trời”. Âm nhạc năm nay chủ yếu khai thác tiết tấu âm hưởng nhạc dân tộc, êm đềm, nhẹ nhàng và sâu lắng.

Chủ đề âm nhạc này chứa đựng nhiều ý nghĩa: thiên nhiên ban tặng đất trời Đà Nẵng những danh lam thắng cảnh: Bà Nà với 4 kỷ lục thế giới, Sơn Trà- bãi biển đẹp nhất hành tinh, đèo Hải Vân, Ngũ Hành Sơn,..đặc biệt là dòng sông Hàn thơ mộng chảy trong lòng TP. Chính những thiên nhiên đó đã tạo ra con người Đà Nẵng cần cù, dũng cảm và luôn có khát vọng vươn lên chinh phục. Nếu từ trên cao nhìn xuống, dưới ánh mặt trời sẽ thấy Đà Nẵng lấp lánh, nguy nga, huyền ảo. Chính những yếu tố đó ngân lên lời vẫy gọi bạn bè trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng để cảm nhận và góp phần xây dựng một TP hiện đại, văn minh- “TP đáng sống”

Nội dung màn trình diễn pháo hoa của Đà Nẵng năm nay gồm 4 chương, kéo dài 21 phút: Chương 1- “Việt Nam quê hương tôi”- sáng tác: Đỗ Nhuận, phối khí Hoàng Tuấn. Trước đây, dùng bài “Việt Nam trên đường chúng ta đi” tiết tấu nhanh mạnh, mang khí thế chiến đấu. Nhưng ca khúc lần này thể hiện một Việt Nam trong thời kỳ hòa bình, trên đường xây dựng đổi mới. Ở chương này, chúng tôi cố gắng tạo ra những đường nét cỏ cây, hoa lá, làng quê Việt Nam nhằm mang thông điệp: Chiến tranh ác liệt đã qua đi và giờ đây, bằng sức mạnh phi thường, Việt Nam đã xanh tươi, bừng sức sống.



Các công đoạn chuẩn bị đã sẵn sàng chờ giờ bùng nổ.

Chương 2- “Vũ điệu của nắng”- Đỗ Bảo sáng tác, Vân Ánh cùng dàn nhạc dân tộc biểu diễn: Màn trình diễn sẽ thể hiện sự dịu nhẹ mà không chói lóa của nắng ban mai và nắng hoàng hôn. Dưới ánh nắng này, phong cảnh Đà Nẵng trở nên trữ tình hơn, lại mang sắc thái phát triển của TP hiện đại và biết bao cảm xúc, tình cảm.

Chương 3- “Đất mẹ- Bảy sắc cầu vồng”- nhạc Trần Mạnh Hùng, solo đàn bầu của Hoàng Anh Tú cùng dàn nhạc: tập trung ngợi ca và điểm lại các danh lam thắng cảnh do thiên nhiên ban tặng cho Đà Nẵng và các công trình do con người tạo ra

Chương 4- “Đà Nẵng dưới mặt trời”- sáng tác An Thuyên, Đức Tân phối khí và Tùng dương biểu diễn, cùng hợp xướng nam nữ và dàn nhạc: là một bản giao hưởng mô tả sự hào phóng ban tặng nhiều báu vật của thiên nhiên cho con người Đà Nẵng.

Điểm nhấn của màn trình diễn pháo hoa là chương 2 và chương 4. 


Pháo hoa Đà Nẵng sẽ khẳng định sự trưởng thành hơn các năm trước.

* Trong quá trình chuẩn bị, đội Đà Nẵng có gặp khó khăn gì không?

- Thời gian chuẩn bị màn trình diễn pháo hoa của Đà Nẵng từ 4-5 tháng trước. Chúng tôi chỉ gặp khó khăn một chút là phải làm sao để quy trình nhạc nền thích ứng với trình diễn pháo hoa. Phải hết sức cố gắng để tạo ra kỹ thuật hiệu ứng sao cho trên nền âm nhạc nhẹ nhàng, chậm rãi mà khán giả vẫn không thấy nhàm chán.

Hiện tại, về cơ bản, công tác chuẩn bị đã xong, chỉ còn mỗi việc lắp đặt pháo hoa theo lập trình phần mềm, sau đó là kiểm tra vận hành thử.

Hi vọng năm nay, màn trình diễn pháo hoa Đà Nẵng sẽ đưa đến cảm xúc thăng hoa, mới lạ cho khán giả. Trong cuộc thi lần này, Đội Đà Nẵng- Việt Nam rất tự tin sẽ tạo ra bất ngờ và khẳng định sự trưởng thành trong làng pháo hoa quốc tế.

* Ông đánh giá thế nào về các đội dự thi năm nay?

- Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013 quy tụ các đội pháo hoa hàng đầu thế giới. Năm nay chỉ riêng đội Nga còn là một ẩn số vì đây là lần đầu tiên tham dự. Ý là một đội mạnh, 2 năm liền vô địch và tôi tin chắc năm nay họ cũng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế. Nhật và Mỹ là 2 đội quen thuộc nhưng lần này chắc chắn họ cũng tạo ra bất ngờ lớn. Cá nhân tôi cho rằng: Ý vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch lần này.

Cảm ơn ông! Chúc ông và đội pháo hoa Đà Nẵng- Việt Nam năm nay sẽ đạt được thành công lớn.

                            Hồng Thúy (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm