Phan Hoàng Huy – 'Cậu bé Vàng Tin học': 24 tuổi và khát vọng Việt

13/12/2013 14:03 GMT+7 | Thế giới


(Thethaovanhoa.vn) - Ở cái tuổi 24, nhiều bạn bè cùng trang lứa vừa tốt nghiệp Đại học, thì Huy đã ngồi vào ghế Giám đốc của Công ty CP Thế Giới Phẳng được 6 năm. Không những thế, Huy còn được bầu vào vị trí Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Đà Nẵng nhiệm kỳ 2013-2018 và vị trí Phó Trưởng ban kiểm tra Hội Thương gia Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018, cũng như được đề cử nhiều giải thưởng cao quý như Doanh nhân tiêu biểu năm 2012, ...

Ngày nay, không ít các bạn trẻ đã thành công trong công việc và có được thu nhập khủng. Mỗi người mỗi vẻ nhưng thành công ấy có bền lâu hay phát triển vươn xa hơn nữa vẫn là một vấn đề gây nhiều tranh luận.

Chuyên mục Gương mặt đầu tuần hôm nay, Thethaovanhoa.vn xin giới thiệu chân dung của một chàng trai trẻ xuất thân từ một gia đình nghèo nhưng lại sớm tự lập, thành công, thu nhập trăm triệu ở tuổi 20 và cho đến bây giờ anh vẫn là một tấm gương sáng để thế hệ trẻ Việt Nam noi theo: Phan Hoàng Huy – 1989, cậu bé Vàng tin học…

Phan Hoàng Huy – Giám đốc Công ty CP Thế Giới Phẳng

20 tuổi và thu nhập hơn trăm triệu mỗi tháng

Với vẻ ngoài từng trải, dày dặn kinh nghiệm của một doanh nhân thành đạt, ít ai biết được tuổi đời của “Cậu bé Vàng” tin học Việt Nam Phan Hoàng Huy, với hàng trăm giải thưởng về Công nghệ Thông tin (CNTT) trong và ngoài nước, chỉ mới tròn 24 tuổi. Thế nhưng, điều đáng nói hơn, ngay từ 4 năm trước, chàng thanh niên này đã có thu nhập thuộc dạng khủng khi mỗi tháng Công ty Thế Giới Phẳng do anh sáng lập nên đem lại lợi nhuận hơn trăm triệu.

Dù đạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước về CNTT từ năm cấp 3, thế nhưng đối với Huy lúc nào cũng đơn giản là phải tìm tòi, trau dồi bản thân để nuôi dưỡng ước mơ của mình chứ chưa hề nghĩ đến việc làm giàu. Năm 2008, Thế giới Phẳng được ra đời và nhiều người tò mò vì sao lại có cái tên “khác lạ” như vậy!

 Huy chia sẻ: “Huy rất đam mê đọc sách. Năm 2007, tình cờ Huy đọc 1 cuốn sách Best Seller “Thế Giới Phẳng” của tác giả Thomas Friedman và rất ấn tượng về những gì sách đề cập. Nội dung cuốn sách như kim chỉ nam, cung cấp cho Huy thêm năng lượng để theo đuổi mơ ước: làm phẳng thế giới không giới hạn không gian và thời gian bằng CNTT. Đấy cũng chính là lý do Huy đặt tên cho đứa con tinh thần của mình là Thế Giới Phẳng”.

Dù cũng lắm thăng trầm những ngày đầu thực hiện ước mơ cùng Thế Giới Phẳng, nhưng có lẽ là do may mắn khi chỉ hai năm sau đứa con tinh thần ấy lại đem về cho chàng Giám đốc trẻ những hợp đồng khủng, những đối tác cực lớn và thu nhập hơn trăm triệu hằng tháng. Cũng nhờ vậy, ước mơ của Huy ngày càng được hiện thực hóa một cách dễ dàng hơn cùng Thế Giới Phẳng.

Học cái mình cần để thắp sáng giấc mơ

Thành công của Huy như ngày hôm nay xứng đáng là một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ Việt noi theo. Thế nhưng ít ai biết rằng cậu bé vàng tin học cũng đã từng bỏ học Đại học ngành CNTT để theo đuổi đam mê của mình.

Huy bật mí: “Sau gần nửa năm đi làm thêm, Huy chợt nhận ra làm kinh doanh thì cần phải nắm luật. Và việc học ngành Luật đối với Huy trở nên quan trọng và cấp bách. Thế là Huy từ bỏ việc học Đại học ngành CNTT và công việc trợ lý với mức lương nghìn đô ở Lasys Group để theo học Luật đồng thời ra mắt công ty Thế Giới Phẳng vào năm 2008”.

Một bước ngoặc lớn của cuộc đời chàng trai trẻ. Nhiều người cho rằng Huy có sự lựa chọn không sáng suốt, nhưng thời gian đã trả lời tất cả. Thế Giới Phẳng tròn 6 tuổi cũng là lúc đứa con tinh thần của Huy đã chiếm hơn 50% thị phần về thiết kế Website và Đồ họa tại khu vực miền Trung; Với những đối tác mà nhiều công ty về CNTT khác mơ ước như: Trang web pháo hoa Đà Nẵng trong suốt những năm qua, hơn 10 sở ban ngành tại Đà Nẵng, Tập đoàn Sun Group, Vang Đà Lạt …



Huy rất hứng khởi “tiếp lửa cho những khát vọng Việt” qua những khóa đào tạo ngắn hạn do anh tổ chức.


Tiếp lửa khát vọng Việt

Khi đa phần các Doanh nghiệp đang rất chật vật tìm đầu ra, Thế Giới Phẳng vẫn đứng vững trước những cơn sóng dữ của sự khủng hoàng kinh tế toàn cầu. Bởi Thế Giới Phẳng đã đi trước 1 bước bằng cách thuê NetGen - một công ty tư vấn marketing của Singapore giúp đỡ trong việc quy hoạch đội ngũ nhân sự, hoạch định chiến lược phát triển. Chính vì vậy cho đến thời điểm này Thế Giới Phẳng vẫn luôn khẳng định thương hiệu của mình và hứa hẹn sẽ gặt hái được những thành công ở phía trước trong lĩnh vực đồ họa và thiết kế website.

Với lý tưởng: mình không phải làm việc, hành động vì mình nữa mà phải cống hiến nhiều hơn cho xã hội, xây dựng và vun đắp những khát vọng Việt trong lĩnh vực CNTT. Trong suốt 6 năm qua, Huy đã đầu tư rất nhiều cho việc đào tạo một đội ngũ CNTT lành nghề cho xã hội, chủ động đào tạo hơn 1.000 lập trình viên và thiết kế đồ họa chuyên nghiệp theo hình thức học việc. Phần đông những lập trình viên này đều đang là những cán bộ chủ chốt của Thế Giới Phẳng. Không những thế, nhiều bạn đã được nhận vào làm việc ở các công ty lớn về CNTT trong và ngoài nước với mức lương hậu hĩnh; một số ít các bạn đã tự mở Doanh nghiệp riêng để thỏa giấc mơ riêng mình.

Huy hồ hởi chia sẻ: “Hiện tại, công việc kinh doanh của công ty đang rất ổn định, vì vậy Huy tập trung vào việc đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao cho xã hội. Ngoài các khóa đào tạo thiết kế đồ họa (chuyên ngành thiết kế website) đã làm nên thương hiệu của Thế Giới Phẳng trong những năm qua, Huy đang đầu tư vào việc đào tạo các lập trình viên PHP để giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn nhân lực cho thị trường lao động hiện tại. Đây là một ngành “hot” với mức lương ngàn đô, thu hút được nhiều bạn đam mê lập trình cũng như tạo được sự tin tưởng của các bậc phụ huynh học sinh.

Ngoài ra, trong hơn 1 năm qua, Huy đã phối hợp với các chuyên gia nước ngoài từ Singapore và Ấn Độ để thực hiện những khóa đào tạo ngắn hạn như: Bí quyết dạy con của người Do Thái & nỗi lo tự kỷ hay Nghệ thuật kinh Doanh khởi nghiệp. Đây là những khóa học “tiếp lửa” cho các bạn trẻ trên những bước đường khẳng định bản thân và tạo dựng tương lai”.

Và những góc trầm giữa dòng đời hối hả…

Dù công việc bận rộn đến mấy, 4 năm nay Huy vẫn duy trì 4 ngày trong tháng để đến các bệnh viện, các trại trẻ mồ côi… để giúp đỡ, làm những việc có ích cho những phần đời không may mắn. Làm được điều ấy quá là điều không dễ dàng gì đối với một người bận rộn như Huy. Một tấm lòng cần được tôn quý. Không những thế Huy cũng tài trợ cho bệnh viên ung thư Đà Nẵng 99 triệu đồng, luôn đứng ra vận động các doanh nghiệp chung tay vì cộng đồng, vì những người thiệt thòi hơn để giúp cho xã hội ngày càng đẹp hơn.

Nhìn vào khối lượng công việc cũng như những dự định của chàng thanh niên chỉ mới 24 tuổi Phan Hoàng Huy mới thấy rõ giới trẻ Việt Nam cũng đầy ắp những hoài bão, khát vọng vươn lên để khẳng định mình và cống hiến cho xã hội, đất nước. Thể thao & Văn hóa chúc Huy sức khỏe và giữ được “ngọn lửa nhiệt huyết” để luôn là một tấm gương sáng cho những khát vọng Việt….

Hiếu Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm