Ông Vũ Đức Đam tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh

30/09/2010 19:22 GMT+7 | Thế giới

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã bế mạc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 55 ủy viên, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 thành viên, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI gồm 21 người (trong đó có 1 đại biểu dự khuyết).


Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIII. (Nguồn Báo Quảng Ninh)
Ông Vũ Đức Đam, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XII được Đại hội tín nhiệm bầu và tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2010-2015, đạt tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Ông Vũ Đức Đam sinh ngày 3/2/1963, vào Đảng năm 1994, trình độ chuyên môn Tiến sĩ kinh tế, lý luận chính trị cao cấp. Trước đó, ông Vũ Đức Đam từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, sau đó được điều động luân chuyển về tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh với mục tiêu tổng quát là tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị; phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tạo bước phát triển về hạ tầng giao thông, đô thị và phát triển nông thôn, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Phát triển văn hóa, xã hội tương xứng với phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu xây dựng Quảng Ninh trở thành một địa bàn động lực, năng động của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa ngõ quan trọng trong hợp tác quốc tế, đến năm 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Những chỉ tiêu phấn đấu của Đảng bộ Quảng Ninh trong 5 năm tới tăng trưởng GDP bình quân trên 13%; GDP bình quân đầu người năm 2015 từ 3.000-3.050 USD; cơ cấu GDP theo ngành kinh tế, công nghiệp và xây dựng 53%, nông-lâm-ngư nghiêp 4%, các ngành dịch vụ 43%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân trên 7%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,5% trở lên; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,1% (theo chuẩn quốc gia mới); tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh 75%/năm; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 3% trở lên/năm.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm