Ông Phạm Quang Nghị làm Bí thư Thành ủy Hà Nội mở rộng

16/07/2008 11:16 GMT+7 | Thế giới

Ban Chấp hành trung ương Đảng vừa chỉ định ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị làm Bí thư Thành ủy Hà Nội mở rộng. Phó bí thư thường trực Thành ủy là ông Bùi Duy Nhâm.

Ông Phạm Quang Nghị
Theo quyết định của Ban chấp hành trung ương, 4 phó bí thư Thành ủy gồm: ông Nguyễn Thế Thảo, bà Ngô Thị Doãn Thanh, ông Nguyễn Công Soái và ông Tưởng Phi Chiến.

Như vậy, trong số 6 lãnh đạo Thành ủy Hà Nội mở rộng có 4 vị là lãnh đạo Hà Nội (ông Phạm Quang Nghị, ông Nguyễn Thế Thảo, bà Ngô Thị Doãn Thanh, ông Nguyễn Công Soái) và 2 vị là lãnh đạo Hà Tây (ông Bùi Duy Nhâm, ông Tưởng Phi Chiến).

Ông Phạm Quang Nghị cho biết, dự kiến ngày 1/8, sẽ tiến hành Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội mở rộng.
 
Theo ông Nghị, sau khi kiện toàn Ban chấp hành Đảng bộ, sẽ tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND. HĐND mới trên cở sở gộp số lượng đại biểu HĐND Hà Nội và Hà Tây hiện nay. Sau đó, HĐND sẽ họp và bầu Chủ tịch UBND thành phố. Nhân sự Chủ tịch UBND sẽ do Đảng giới thiệu, nhưng khi đưa ra bầu, HĐND thành phố có quyền giới thiệu thêm ứng viên.
 

Ông Phạm Quang Nghị sinh ngày 2/9/1949, quê xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá, tiến sĩ triết học. Tại Đại hội Đảng lần thứ 10, ông được bầu vào Bộ Chính trị. Giữa năm 2006, ông Nghị đảm nhận cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cuối tháng 5 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính thủ đô Hà Nội từ 1/8 bao gồm: thành phố Hà Nội hiện tại, toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã của huyện Lương Sơn (Hòa Bình). Với hơn 3.300 km2, Hà Nội sẽ nằm trong số 17 thành phố, thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới.
 
Theo VNE

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm