Ông Phạm Minh Chính làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

15/08/2011 14:48 GMT+7 | Thế giới

Sáng 15/8, tại Quảng Ninh, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã tới dự lễ công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công Ủy viên Trung ương Đảng.


Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí Thư TW Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TW trao Quyết định cho ông Vũ Đức Đam (bên phải) và ông Phạm Minh Chính - Ảnh: baoquangninh.com.vn
Theo Quyết định số 220-QĐNS/TW ngày 4/8/2011, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, nay thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.


Trước đó, ông Vũ Đức Đam, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã được Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đạt được trong thời gian qua; ghi nhận đóng góp và sự tiến bộ của ông Vũ Đức Đam trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện và cùng với ông Phạm Minh Chính mới được phân công công tác tại Quảng Ninh với trọng trách mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Minh Chính, sinh năm 1958; từng là kỹ sư xây dựng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật, Trung tướng, nguyên Thứ trưởng kiêm Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm