Ông Nguyễn Văn Khang đắc cử Chủ tịch tỉnh Tiền Giang

27/10/2010 20:16 GMT+7 | Thế giới

Ngày 27/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII đã tổ chức kỳ họp thứ 22 (bất thường) để bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011 và xem xét các tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh.


Ông Nguyễn Văn Khang.
Ảnh Internet

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Khang đã trúng cử chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII nhiệm kỳ 2004-2011.


Ông Nguyễn Văn Khang thay ông Trần Thế Ngọc, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015 và được Bộ Chính trị chuẩn y theo Quyết định số 1801-QĐNS/TW ngày 9/10/2010.

Ông Nguyễn Văn Khang sinh năm 1956, dân tộc Kinh, quê quán xã Long Bình, Gò Công Tây (Tiền Giang), Thạc sĩ Nông học, Cao cấp Chính trị.

Trước đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng đã thống nhất miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang của ông Nguyễn Văn Khang và bầu ông Dương Minh Điều, Ủy viên Tỉnh ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm