Ông Nguyễn Văn Cẩn - Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh: 'Hồ sơ dự án chỉ để tham khảo nội bộ'

28/03/2015 12:14 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Phóng viên báo Thể thao & Văn hóa đã gặp ông Nguyễn Văn Cẩn - Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế (TTCVCX). Qua cuộc trao đổi, ông Cẩn cho biết UBND TP Huế chỉ phê duyệt kế hoạch chỉnh trang cây xanh đường phố 2015 và HĐND TP mới chỉ đồng ý cho lập đề án “thay thế, chỉnh trang cây xanh đường phố”.

Trong cuộc trao đổi, ông Cẩn cũng “bật mí” vì nội bộ cơ quan đang có nhiều người chống đối nên mới để lọt tin chặt 3.500 cây ra ngoài.

* Xin ông cho biết về Hồ sơ Dự án trồng, thay thế cây xanh đường phố của Trung tâm đã được thông tin trên Thể thao & Văn hóa?

- Hồ sơ dự án chỉ là để tham khảo nội bộ. Dự án chưa được trình lên Thành phố. Tháng 10/2014 là một tổ điều tra thôi. Chưa có kế hoạch gì cả. Mới đang làm số liệu thống kê thôi. UBND và HĐND TP cũng chưa từng phê duyệt.


Cây xanh ở Huế. Nguồn: Internet

* Như vậy Hồ sơ Dự án vẫn chưa được trình lên Thành phố?

- Việc ấy chưa có chủ trương, mới có chủ trương đi điều tra thôi. Trình là trình chủ trương để xin lập lại quy hoạch cây xanh đường phố.

* Nhưng trong đề án có đoạn “Để dự án thay thế, chỉnh trang hệ thống cây xanh thành phố Huế giai đoạn 2015- 2018 được thực hiện, Trung tâm công viên cây xanh Huế kính trình UBND thành phố Huế giải quyết phê duyệt” có dấu đỏ của ông?

- Không dễ trình lên Thành phố đâu. Phải có kế hoạch. Phải có hồ sơ chủ trương.

* Nhưng năm 2015 cũng như các năm, TP phải có kế hoạch chỉnh trang cây xanh đường phố chứ?

- Đúng rồi. Từng năm một thì phải ký cho tôi làm chứ.

* HĐND TP đã đồng ý về chỉnh trang cây xanh đường phố nhưng chưa phê duyệt số liệu đúng không?

- Có nghĩa là HĐND TP mới chỉ đồng ý về mặt chủ trương. Cụ thể như thế nào về số liệu, đường nào trồng cây, đường nào loại bỏ mấy cây, cây nào chặt bỏ thì chưa phê duyệt

Hồng Thúy (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm