Olympic VN giành 7 huy chương Hóa học, Sinh học

18/07/2011 20:22 GMT+7 | Giáo dục

Ngày 18/7, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các thành viên đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 43 tại Thổ Nhĩ Kỳ đều giành được huy chương.

Đoàn học sinh Việt nam đoạt 4 huy chương Olympic Hóa học lần thứ 43 - Ảnh: Bích Ngọc/TTXVN

Trong đó, hai huy chương bạc thuộc về Trần Thị Ngọc Quý, lớp 12, trường phổ thông năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Đăng Huy, lớp 11, trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng.


Hai huy chương đồng của Phạm Minh Đức, lớp 12, trường trung học phổ thông Hà Nội-Amsterdam; Võ Duy Việt, lớp 12, trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định.

Trước đó, đoàn Olympic quốc tế Vật lý của Việt Nam cũng đã đạt thành tích khả quan.

Tại kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2011 tổ chức tại Đài Loan, đoàn Việt Nam đã giành được ba huy chương đồng của Nguyễn Trung Kiên, lớp 12, trường trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; Trương Thị Phương Thảo, lớp 12 trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng và Nguyễn Thu Trang, lớp 11, trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định.

Riêng em Đặng Thu Trang, lớp 12, trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định được nhận Bằng khen.

Hai đoàn Toán học và Tin học là 2 đoàn học sinh cuối cùng tham dự Olympic quốc tế tại Hà Lan (Olympic Toán học quốc tế) và Thái Lan (Olympic Tin học quốc tế) vào cuối tháng 7/2011.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm