Nỗ lực tìm kiếm 47 người đang mất tích trên biển

21/12/2010 21:24 GMT+7 | Thế giới

Hiện nay, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã và đang nỗ lực tìm kiếm 47 người còn đang mất tích trên biển do gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh.


Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm/TTXVN)

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, từ ngày 16-18/12, do gió mùa Đông Bắc hoạt động khá mạnh trên vùng biển Trung Bộ làm 48 tàu đánh cá của các địa phương đang đánh bắt hải sản trên khu vực này bị chìm hoặc hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng đã cứu sống 214 lao động và vớt được 6 người chết.


Sau nhiều ngày liên tục vật lộn với sóng to gió dữ, lực lượng cứu hộ cứu nạn gồm Bộ đội Biên phòng, hải quân, cơ quan cứu hộ và một số tàu cá của ngư dân địa phương đã phát hiện và lai dắt được tàu cá BTH 0601 (có 6 lao động) về cảng Bến Đầm-Côn Đảo an toàn; tàu cá BV 4248 TS có 21 lao động (chìm hồi 6 giờ 40 phút ngày 17/12), đã cứu được 1 người, còn 20 người mất tích.

Lực lượng cứu hộ đã cứu được tàu cá BV 5490 TS (chìm hồi 16 giờ ngày 18/12) được tàu BV 5491 cứu vớt an toàn và đang trên đường vào bờ; tàu BV 4550 TS bị mất liên lạc lúc 16 giờ ngày 18/12 được tàu cá Bến Tre cứu sống hai người, còn một người mất tích.

Hiện tàu SAR cùng các tàu Dynamic, HQ629, CSB 1013, CSB 4033 và một máy bay trực thăng tiếp tục tìm kiếm xung quanh khu vực tàu Phú Tân bị chìm với 23 người mất tích.

Như vậy, tính đến ngày hôm nay (21/12) tổng số tàu thuyền bị chìm đã lên tới 27 tàu (tăng 3 tàu so với ngày 20/12), chưa kể tàu BV 4550TS bị mất liên lạc; 20 tàu khác bị hư hỏng, mắc cạn.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm