Nổ bình hơi tại TP.HCM, một bé trai thiệt mạng

04/06/2013 14:40 GMT+7 | Thế giới


Khoảng hơn 7 giờ ngày 4/6, tại khu vực dưới chân cầu Chợ Đệm, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, một bình hơi dùng để vá xe ven đường dẫn vào đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương đã bất ngờ phát nổ, khiến em H.P, 13 tuổi ở gần khu vực trên tử vong tại chỗ.


Mảnh vỡ của bình hơi văng ra xa cách hiên trường hàng chục mét - Ảnh: Hoàng Tuấn/Vietnam+
Theo những người dân tại đây, khi bình hơi vá xe đang sạc thì bất ngờ phát nổ. Vụ nổ làm rung chuyển nền đất của khu vực này, nhiều đồ đạc trong nhà của các hộ dân lân cận bị dịch chuyển. Một số người bị ù tai do sức ép vụ nổ. Tại hiện trường, lan can bảo vệ ven đường dẫn bị gãy nát. Nắp bình hơi văng xa cách hiện trường hơn 300m, vỏ bình hơi văng tứ phía. Trong lúc đó, em H.P đang chơi gần bình hơi nên bị tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn. Đây là bình hơi loại lớn của một điểm vá xe lưu động.

Vũ Tiến Lực
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm