Những thảm họa thiên nhiên khủng khiếp năm 2008

28/12/2008 18:27 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(TT&VH Online) - Năm 2008 chứng kiến những thảm họa thiên nhiên khủng khiếp tấn công Trái Đất.

Động đất ở Tứ Xuyên

Trong số đó, khủng khiếp nhất là trận động đất 8 độ richter ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) làm hơn 69.000 người chết, 374.000 người bị thương, 18.000 người mất tích và hàng triệu người mất nhà.

Những thảm họa thiên nhiên đáng chú ý khác năm 2008 là núi lửa Chaiten ở Chile phun trào trong cơn bão nửa đêm 3/5/2008; bão Ike tấn công bang Texas (Mỹ) tháng 9/2008; lụt lội do vỡ đập bờ sông Kosi ở Nepal gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn hai triệu người; cháy rừng lớn ở Los Angeles (Mỹ).
 
 
 

QK (Theo AP, EYEVINE, AFP/GETTY, REUTERS, EPA)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm