Những hình ảnh Sa Pa mê hoặc khách du lịch

18/12/2013 15:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Từ ngày 15/12, Khu du lịch Sa Pa đã đón một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, tuyết bao phủ một vùng rộng lớn từ Núi Xẻ đến Ô Quý Hồ và khu vực thị trấn Sa Pa. Cây cối, mái nhà, đồi núi phủ một lớp tuyết dày trắng xóa.

Mặc dù tuyết rơi gây thiệt hại về sản xuất cho người dân Sa Pa, nhưng cũng là dịp để điểm du lịch này được thêm nhiều người biết đến. Đặc biệt, trong 3 ngày tuyết rơi, Sa Pa đã thu hút hàng ngàn du khách từ thành phố Lào Cai và các tỉnh trong nước, du khách nước ngoài lên ngắm tuyết.


Ảnh: Báo Lào Cai

Các trang mạng xã hội cập nhật thông tin rất nhanh khi tuyết mới bắt đầu rơi ở Thác Bạc, trên các trang mạng đã tràn ngập hình ảnh chụp cảnh tuyết trắng xóa bao phủ khắp núi rừng, nên hầu hết người dân trong cả nước đều biết. Hơn nữa, đây là đợt tuyết rơi dài nhất, đẹp nhất và nhiều nhất nên nhiều người ở các tỉnh, thành phố trong cả nước có dịp lên Sa Pa ngắm tuyết.

Ảnh: Văn Thắng - TTXVN

.
Được biết, trong ba ngày Sa Pa có tuyết rơi, lượng khách đi tàu từ Hà Nội lên Lào Cai tăng đột biến, mỗi chuyến tàu đi Lào Cai, ngành đường sắt Việt Nam phải nối thêm 3 toa và đã có gần chục toa tàu được tăng cường mỗi ngày để đủ chỗ đưa khách lên Sa Pa ngắm tuyết.

Theo phòng Văn hóa - Thể thao huyện Sa Pa: Trong ba ngày (từ 15 đến 17/12), Sa Pa đã đón trên 15.000 lượt du khách đến Sa Pa ngắm tuyết.

Những cành hồng nổi bật trong tuyết trắng

Chiều tối (17/12), nhiệt độ ở Sa Pa vẫn ở mức thấp, ở một số điểm du lịch của Sa Pa như trên núi Hàm Rồng, Thác Bạc, Ô Qúy Hồ tuyết vẫn phủ trắng xóa trên ngọn
cây, đỉnh núi nên du khách lên Sa Pa vẫn rất đông
.


Người dân Sa Pa dọn tuyết trên các luống rau. Ảnh: Lục Văn Toán - TTXVN

Người trẻ thích thú vui đùa với tuyết trắng. Ảnh: Văn Thắng - TTXVN

Hình nộm tuyết ngộ nghĩnh. Ảnh: Văn Thắng - TTXVN

Thác Bạc (Sa Pa) tuyết rơi phủ dày đến 30 cm. Ảnh: Văn Thắng - TTXVN

K. Thu (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm