Những dư âm đẹp

31/08/2014 08:02 GMT+7 | Thế giới

Sau ba đêm thi tài sôi nổi với hơn 30 tiết mục tham gia dự, cuộc thi “Ban nhóm nhạc – nhóm nhảy” thành phố Đà Nẵng năm 2014 đã chính thức khép lại đêm 30/8.

Niềm đam mê không ranh giới

Dù là lần đầu tiên tổ chức, tuy nhiên cuộc thi đã giành được thành công ngoài mong đợi và để lại những ấn tượng đẹp trong lòng Ban tổ chức, các ban nhóm nhạc – nhóm nhảy và cả trong trái tim công chúng.

Ngay từ vòng sơ khảo, các nhóm dự thi cũng đã cố gắng hết khả năng qua phần dự thi của mình. Dù ở loại hình nghệ thuật nào, các nhóm thí sinh đã chứng minh được một điều rằng niềm đam mê dành cho âm nhạc nghệ thuật đã vượt qua mọi ranh giới. Không cần biết bạn tới từ đâu, sử dụng loại hình nào để thể hiện tài năng, nhưng chỉ cần có tình yêu và niềm đam mê đối với nghệ thuật thì bạn đều có thể tỏa sáng trên sân khấu.

Bạn Đức Huy – thành viên nhóm nhảy Bailarina đến từ đơn vị Trường ĐH Duy Tân hào hứng chia sẻ: “Mình cảm thấy chương trình được tổ chức rất ý nghĩa, tạo được cho những người đam mê nghệ thuật như chúng mình có cơ hội thử thách, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Nhóm chúng mình chọn tác phẩm “Jazz” có nội dung kể về những người hải quân từ biển đảo trở về. Họ được đón chào trong niềm vui chiến thắng. Họ sum họp bên gia đình, người thân và dần quên đi một người đồng đội của mình chưa kịp trở về. Nhưng rồi khi người đồng đội đó xuất hiện, họ đã nhận ra sự vô tâm của mình. Họ cùng nhau sống vui vẻ, hòa đồng và yêu thương nhau. Qua tác phẩm, nhóm mình muốn gửi gắm những tình cảm đối với quê hương, đối với biển đảo của tổ quốc. Đồng thời gửi đến những tất cả mọi người, nhất là những bạn trẻ thông điệp về tình yêu thương, về tinh thần đoàn kết...”.

Nhóm nhảy Blue với tác phẩm “Vũ điệu trống” đã giành giải Nhất tại đêm cung kết

Điều đặc biệt, đến với cuộc thi không chỉ là các ban nhóm nhạc trẻ, mà có những cụ già đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”. Ông Ông Trọng Toản – một hội viên đến từ CLB Tao đàn Phương Nam chia sẻ: “Nhóm Phương Nam đến với cuộc thi “Ban nhóm nhạc – nhóm nhảy” do Trung tâm Văn hóa thành phố với tinh thần giao lưu, học hỏi, bồi dưỡng tâm hồn để giúp mình sống vui, sống khỏe, sống có ích đối với gia đình và xã hội. Chúng tôi thực sự thấy hạnh phúc và yêu đời hơn khi có được cơ hội thể hiện chút tài năng và chia sẻ niềm đam mê của mình trước công chúng khán giả”.

Trong ba đêm diễn ra cuộc thi, sân khấu công viên cầu Rồng luôn thu hút đông đảo công chúng nhân dân đón xem và cổ vũ. Mỗi tiết mục được thể hiện trên sân khấu đều để lại trong lòng khán giả những cảm nhận, những ấn tượng riêng. Đặc biệt, khi những tiết mục mang đậm chất quê hương, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo đến từ các nhóm nhạc, nhóm nhảy như “Liên khúc quê hương”, “Bản sắc Việt”, “Khát vọng biển”, “Bay qua biển Đông”… đều nhận được sự hưởng ứng và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. “Mình thật sự ấn tượng bởi tiết mục nhảy “Khát vọng thượng lưu” thể hiện trong tối nay. Đó như là một lời cảnh tỉnh, một lời khuyên dành cho mọi người, nhất là các bạn trẻ bọn mình trước vô vàn những cám dỗ trong cuộc sống hiện nay”. Đó là lời chia sẻ của bạn khán giả trẻ Trâm Anh (Sơn Trà) khi đón xem tác phẩm “Khát vọng thượng lưu” được nhóm Diamond Crew thể hiện.

Kỳ vọng ươm mầm những tài năng

Đây là lần đầu tiên Trung tâm văn hóa thành phố tổ chức cuộc thi này, nhằm tạo thêm sân chơi cho những đối tượng đam mê âm nhạc nghệ thuật. Dù gặp những sự cố khách quan về thời tiết, tuy nhiên cuộc thi “Ban nhóm nhạc – nhóm nhảy” TP Đà Nẵng 2014 đã đạt được thành công lớn.  Ông Cao Tấn Ngọc – Trưởng phòng nghệ thuật quần chúng, Trưởng ban giám khảo cho biết: “Cuộc thi không chỉ có ý nghĩa mở ra một sân chơi bổ ích, lành mạnh cho những người yêu thích âm nhạc nghệ thuật mà còn mở ra cơ hội trao đổi, học tập kinh nghiệm trong việc dàn dựng, xây dựng chương tình nghệ thuật”. Đồng thời ông cũng ghi nhận: “Các nhóm nhạc, nhóm nhảy đến từ các đơn vị quận, huyện, trường học, CLB đã thi đấu hết mình với tất cả tài năng và nhiệt huyết và thực sự để lại cho Ban tổ chức, Ban giám khảo nhiều tình cảm đẹp. Đó cũng là tiền đề giúp Ban tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ công chúng nhân dân”.

Với tất những gì mà cuộc thi “Ban nhóm nhạc – nhóm nhảy” TP Đà Nẵng đã mang lại, hoàn toàn kỳ vọng một nguồn tài năng mới từ cuộc thi sẽ góp phần lớn hơn cho sự nghiệp phát triển phong trào văn hóa nghệ thuật của quê hương Đà Nẵng.

Vượt qua các đối thủ để có mặt trong đêm chung kết là 12 nhóm nhạc và nhóm nhảy đến từ các các quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, ĐH Duy Tân và CLB Tao đàn Phương Nam.

Trong đêm chung kết, các nhóm dự thi đã thể hiện được sự trưởng thành, chinh phục được ban giám khảo và khán giả để giành về những giải thưởng xứng đáng bằng chính tài năng của mình. Kết quả, ban tổ chức đã trao 02 giải Nhất (nhóm Unplugged và nhóm Blue), 02 giải Nhì (nhóm Sband và Diamond Crew), 06 giải Ba và 01 giải phong cách cho các thí sinh ở hai thể loại nhóm nhạc và nhóm nhảy.


Đông Uyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm