Nhảy lửa - Lễ nghi thần bí của người Pà Thẻn

21/02/2013 16:53 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Phải mất gần 1 giờ đồng hồ làm lễ, những thanh niên Pà Thẻn mới bắt đầu được nhập thần. Họ nhảy thẳng đến đống lửa, lao vào như bị xui khiến. Phải mất gần 1 phút sau, họ mới hồi tỉnh và sẵn sàng chờ lần nhập thần mới.

Nhảy lửa là một lễ nghi thần bí của người dân tộc Pà Thẻn. Lễ hội này thường được tổ chức vào cuối năm trong thời tiết lạnh giá của mùa đông trên các vùng núi cao. Ngoài sự thần bí, lễ nghi này cũng để cầu mong sức khỏe cho dân làng, mùa màng bội thu cho bà con.

Chùm ảnh những pha nhảy lửa đầy thần bí của những thanh niên Pà Thẻn do Thethaovanhoa.vn thực hiện:

Theo đúng phong tục, trước mỗi lễ nhảy lửa, thầy cúng của người Pà Thẻn phải chuẩn bị rất kỹ càng. Ngoài rượu, thịt, cơm, ông còn phải làm lễ, niệm... để thần linh về nhập phép cho những thanh niên tham gia nhảy lửa

Phần lễ nghi thường diễn ra trong một khoảng thời gian khá dài. Nhanh thì trong khoảng 1 tiếng, lâu có thể 3-4 tiếng. Trong thời gian đó, lửa được nổi lên ở giữa bãi nhảy lửa để thành than nóng cho những người nhảy lửa biểu diễn

Khi thầy cúng và các trai làng còn trong quá trình làm lễ, các cô gái biểu diễn ca múa góp vui

Càng sát đến giờ hội nhảy lửa, người dân càng đến đông để xem những pha nhảy lửa thần bí

Sau khi củi đã cháy gần hết, còn lại than hồng, một người chịu trách nhiệm quản lý đống than hồng bắt đầu gom than và chờ đợi những thanh niên nhảy lửa biểu diễn


Các cô gái hồi hộp chờ đợi những chàng trai của mình thể hiện sức mạnh

Và những thanh niên đầu tiên nhập phép lao vào đống lửa mà không hề e ngại

Ban đầu họ chỉ nhảy bên rìa

Dần dần, họ lao vào sâu hơn

Và phá tan đống lửa đỏ rực

Với chân trần, họ đá tung cả đống than, nhảy múa trong đó như không có gì

Càng về cuối, những người nhảy lửa càng "say" lửa. Cả đống than lớn nhanh chóng bị phá rải ra khắp nơi

Mặc cho than hồng bủa vây, những người nhảy lửa vẫn không bị cháy quần áo, bỏng tay chân hay mặt

Trong khi phần lễ có thể diễn ra trong cả mấy tiếng đồng hồ nhưng phần hội nhảy lửa chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút

Ban đầu thầy cúng vẫn ngồi làm phép nhập cho các thanh niên

Nhưng sau đó, những người nhảy lửa có thể tự cầu phép nhập cho mình và lao vào lửa

Những người nhảy lửa cho biết, khi bị nhập phép, họ không biết gì. Có gì đó thôi thúc họ lao vào lửa và nhờ có phép nên thân thể được bảo vệ. Nhưng không phải ai cũng có thể nhập phép bởi phải tin vào thần linh, tín ngưỡng của người Pà Thẻn thì mới được phù hộ. Đó cũng là ý nghĩa của lễ hội, mong muốn đuổi ta ma, cầu sức khỏe.

M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm