Nhan nhản hàng xách tay: Giá không ai định, chất lượng tự kiểm định

25/11/2009 15:35 GMT+7 | Thế giới

Không chỉ quảng cáo rầm rộ trên mạng, nhiều người còn thuê mặt bằng để bán “hàng xách tay”. Hàng xách tay bây giờ thứ gì cũng có, từ đồ dùng thông dụng đến đồ điện tử, thuốc tây, mỹ phẩm. Giá bán của những mặt hàng này thì cao ngất nhưng chất lượng thì chẳng biết thế nào, khách hàng chủ yếu đặt niềm tin vào người bán.



Vài năm trước, nghe ai dùng hàng xách tay thì thiên hạ “nể” lắm. Lọ nước hoa này xách tay về của Pháp đó, hay chiếc điện thoại này là hàng xách tay chính hiệu từ Singapore đấy. Một bên hãnh diện khoe, một bên trầm trồ khen. Thế nhưng, bây giờ hàng xách tay trở nên phổ biến, được chào bán ở nhiều nơi, từ quần áo, giày dép, mỹ phẩm, thực phẩm, thuốc tây đến đồ điện tử, thậm chí cả sữa cho trẻ em cũng được chào là hàng xách tay. Đáng nói, rất nhiều mặt hàng đã có tại Việt Nam nhưng người ta vẫn chuộng hàng xách tay và ca ngợi hết lời. Tâm sự của nhiều bà mẹ trên các trang web, lý do họ chọn sữa, thực phẩm xách tay là tính an toàn.

Vân Oanh, chủ một tiệm bán hàng xách tay trên phố Chùa Bộc, Hà Nội cho biết, do nhu cầu ngày càng tăng nên nguồn cung cũng phong phú hơn. Người ta thích chơi hàng xách tay vì “độc và đẹp”. Hầu như các mặt hàng khách có nhu cầu đều được các cửa hàng đáp ứng, giao ngay hoặc chờ bên kia gửi về. Ngọc Bích, từ dân “nghiện” hàng xách tay đã mở một cửa hàng nhỏ kinh doanh mặt hàng này ở đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho hay, cùng một sản phẩm nhưng hàng mua tại Việt Nam chất lượng không bằng hàng xách tay. Ai dùng một vài lần sẽ “nghiện” ngay!

Trong thế giới hàng xách tay, mỹ phẩm là mặt hàng có nhiều chủng loại hơn cả. Giá cả mỗi nơi mỗi khác nhưng điểm chung của chúng là không có thời hạn dùng. Ai cũng bảo hàng mới nhập nhưng không đưa ra cơ sở nào. Mua hàng xách tay lòng tin đặt cả vào người bán hàng. Đã chơi hàng xách tay thì chấp nhận mọi rủi ro, không được trả, đổi. Tuy nhiên, theo bà chủ Vân Oanh, không phải hàng xách tay nào cũng xuất xứ từ châu Âu, từ Mỹ, nhiều hàng được xách về từ Trung Quốc, Campuchia, Hong Kong, Thái Lan trong những đợt đại hạ giá tại các thị trường này.

Trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị, ông Nguyễn Xuân Tiến, trưởng phòng quản lý mỹ phẩm (bộ Y tế) cho biết, nếu hàng xách tay không giấy chứng nhận nguồn gốc kiểm tra sẽ bị tịch thu, được quy vào hàng hoá không rõ nguồn gốc. Hàng xách tay có thể được về Việt Nam theo đường quà biếu, quà tặng. Tuy nhiên, số lượng được quy định cụ thể chứ không phải mang về bao nhiêu cũng được. Cũng theo ông Tiến, đối với mặt hàng mỹ phẩm hiện nay việc quản lý phải do nhiều cơ quan chức năng như hải quan, quản lý thị trường, bộ Y tế, cảnh sát kinh tế. Thời gian qua, bộ Y tế chưa tiến hành kiểm tra mặt hàng xách tay này. Tuy nhiên, sắp tới đây đúng là mặt hàng cần có sự kiểm tra chặt chẽ.

(Theo SGTT)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm