Nhận hối lộ, một Chủ tịch phường bị đình chỉ công tác

22/11/2013 22:58 GMT+7 | Thế giới

Ngày 22/11, UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã ra Quyết định số 3175/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Phan Văn Thuần - Chủ tịch UBND phường 7, trong thời gian 90 ngày.

Lý do đình chỉ là để làm rõ nghi vấn ông Thuần nhận tiền nhằm bao che cho việc xây dựng công trình không phép của bà Võ Thị Anh (ngụ tại 37 Nguyễn Siêu, phường 7, Đà Lạt) và phục vụ công tác kiểm tra, xác minh trách nhiệm trong việc vi phạm xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường 7 khi chưa được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật cũng như bố trí vốn. Ngay sau khi bị đình chỉ công tác, ông Thuần phải có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công tác, hồ sơ, tài liệu liên quan cho UBND phường.

Ông Thái Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND phường sẽ phụ trách, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND phường 7 trong thời gian ông Thuần bị đình chỉ công tác.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Phượng (ngụ phường 7, Đà Lạt) đã có đơn gửi ngành chức năng tố cáo ông Thuần nhận 50 triệu đồng để “làm ngơ” cho bà Anh xây nhà trái phép trên đường Nguyễn Hoàng, phường 7.

Nguyễn Dũng
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm