Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 5-9/7

05/07/2010 13:00 GMT+7 | Thế giới

Thị trường sẽ sớm khởi sắc trở lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVS)

“Trong tuần 28/6-2/7, khối ngoại vẫn tích cực mua vào trên sàn HOSE với tổng khối lượng mua ròng đạt 4,8 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 310 tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng lực mua vào của khối này đã giúp cho các mã blue-chip không bị giảm sâu. Qua đó phần nào giúp nâng đỡ cho thị trường. Trên sàn HNX khối này bán ròng 0,93 triệu đơn vị với giá trị bán ròng đạt 24,6 tỷ đồng.

Điểm nhấn về kinh tế vĩ mô trong tuần là việc Ngân hàng Nhà nước đạt được sự đồng thuận với 5 ngân hàng thương mại lớn về giảm lãi suất cho vay xuống còn 12-12,5%/năm. Đây là tín hiệu rất tích cực đối với thị trường chứng khoán, vì qua đó sẽ giúp cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận được nguồn vốn để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm.

Quan sát trong tuần chúng tôi cho rằng, dòng tiền hiện tại vào thị trường là dòng tiền thật, không sử dụng đòn bẩy tài chính, giá cổ phiếu đã về mức khá hấp dẫn cộng với mức 500 điểm là ngưỡng hỗ trợ khá mạnh. Đồng thời, chúng tôi nhận thấy ngay cả những phiên thị trường giảm mạnh vẫn không có hiện tượng bán tháo xảy ra.

Trong tuần tới, với sự ổn định của kinh tế vĩ mô đồng thời kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dần được hé lộ khá tích cực. Vì vậy, chúng tôi cho rằng nhiều khả năng thị trường sẽ sớm phát tín hiệu khởi sắc trong thời gian tới.

Nhà đầu tư nên bám sát thị trường và đợi những thời điểm thích hợp để mua vào các mã cổ phiếu tầm trung, có đột biến về dòng tiền và giảm sâu trong thời gian vừa qua”.

“Chúng ta cũng chờ đợi bất ngờ xảy ra”

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

“Ngân hàng Nhà nước có vẻ muốn thắt chặt chính sách tiền tệ và đây là lý do chúng tôi cho rằng tăng trưởng tín dụng nhiều khả năng sẽ không đạt cao trong 6 tháng cuối năm và cũng là lý do chúng tôi đạt ra câu hỏi liệu lãi suất có giảm được nhiều hay không, và nếu giảm nhiều thì có giảm được trong thời gian dài hay không; cho dù là lạm phát ở mức thấp.

4/7 là ngày nghỉ lễ của thị trường chứng khoán Mỹ. Sẽ không có nhiều tín hiệu từ các thị trường chứng khoán thế giới kể từ sau đêm 2/7 cho tới thứ 3 tuần sau, do đó, nhiều khả năng thị trường sẽ biến động trong phạm vị hẹp. Hiện tại, VN-Index sẽ vẫn ở trong phạm vi từ 500 đến 515 điểm. Tuy nhiên, chúng ta cũng chờ đợi bất ngờ xảy ra”.

VN-Index sẽ tiếp tục đi ngang

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Dải Bollinger band thu hẹp đáng kể và VN-Index dao động gần sát cạnh dưới của kênh xu thế cho thấy chỉ số đang ở gần ngưỡng hết sức nhạy cảm về xu thế ngắn hạn. Các đường trung bình giá chỉ ra một xu thế đi ngang trong biên độ hep giữa mức hỗ trợ khá mạnh ở vùng 495 điểm (là đường Bollinger band phía dưới, Fibonacci 38,2% và cũng là đáy dưới kênh xu thế) và mức kháng cự 515 điểm.

Chúng tôi giữ nguyên các nhận định về kịch bản VN-Index sẽ tiếp tục đi ngang với biên độ hẹp trong tuần tới với khối lượng giao dịch không lớn.

Chúng tôi bảo lưu quan điểm lạc quan về tăng trưởng của thị trường trong tháng 7 này và cho rằng thời gian này vẫn là thời điểm tích lũy các mã tốt giá rẻ cho các khoản đầu tư trung và dài hạn. Trong tuần sau có thể sẽ hé mở kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2010 của các công ty niêm yết, các nhà đầu tư nhậy bén có thể tận dụng cơ hội này để tìm kiếm lợi nhuận”.
 
Nhiều khả năng VN-Index sẽ dao động trong vùng 500-510 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - VIS)

“Các chỉ số vĩ mô 6 tháng đầu năm đã được công bố điều cho thấy kinh tế Việt Nam đang trên đà hồi phục. Lãi suất cho vay cũng đang trong chiều hướng giảm xuống, tín hiệu tích cực này đã chỉ ra rằng thị trường được hỗ trợ không nhỏ từ chính sách tiền tệ.

Ngoài ra, đây là khoảng thời gian các doanh nghiệp niêm yết sắp công bố kết quả kinh doanh quý 2, với mức tăng trưởng của GDP trong quý 2 cho thấy nhiều khả năng kết quả kinh doanh quý này của các doanh nghiệp niêm yết sẽ khả quan hơn. Nhìn chung, các yếu tố trong nước hiện nay vẫn đang trong chiều hướng hỗ trợ mạnh cho thị trường.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới và khu vực vẫn chưa qua khỏi khó khăn, nên còn quá sớm để đặt kỳ vọng vào một chu kỳ tăng điểm mạnh của thị trường Việt Nam vào những phiên đầu tháng 7. Dù vậy, một sự điều chỉnh sâu hơn cũng không dễ dàng xảy ra khi mà các yếu tố trong nước đang là bệ đỡ tâm lý cho nhiều NĐT trên thị trường.

Theo chúng tôi, tuần giao dịch từ ngày 5-9/7, nhiều khả năng chỉ số VN-Index sẽ dao động trong vùng từ 500-510 điểm”.

Thị trường khả năng cần thêm thời gian đi ngang tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Nhóm cổ phiếu có bước sóng tăng mạnh trên hai nhịp trong giai đoạn 1 tháng vừa qua đang cho thấy dấu hiệu chốt lời và khả năng rủi ro rất cao khi dòng tiền ngắn hạn thoát ra ngoài. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng khi tái đầu tư lướt sóng đối với các nhóm cổ phiếu này.

Các cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt, tính thanh khoản trên thị trường cao nhưng chưa tăng mạnh và đặc biệt là kết quả kinh doanh ổn định cần được ưu tiên hơn.

Đối với nhóm blue-chip, lực cầu hiện duy trì ở mức yếu cho thấy nhà đâu tư còn tỏ ra khá dè dặt và thận trọng. Tuy nhiên, với mục tiêu đầu tư dài hạn, nhóm blue-chip với mức P/E thị trường hiện nay (khoảng 11-12x) sẽ là sự lựa chọn phù hợp.

Trong tuần tới, thị trường khả năng cần thêm thời gian đi ngang tích lũy để kiểm tra sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư trước các biến động tại thị trường chứng khoán thế giới”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Theo VnEconomy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm