Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 21-25/6

21/06/2010 14:53 GMT+7 | Thế giới

Thị trường tiếp tục dao động trong biên độ hẹp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVS)

“Kết thúc một tuần giao dịch, VN-Index tăng cao nhất tính từ ngày 31/5 và đóng cửa ở mức 511,18 điểm, tăng 6,9 điểm. HNX cũng diễn biến tương tự với sàn HOSE. Đóng cửa, HNX-Index đạt 163,35 điểm, tăng 4 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 40,9 triệu đơn vị so với tuần trước và đạt cao nhất kể từ tháng 28/5.

Trong tuần 14-18/6, khối ngoại đã tích cực mua vào, tổng khối lượng mua trong tuần vừa qua của khối ngoại trên HOSE đạt 775,3 triệu đơn vị và tổng khối lượng bán của khối này đạt 347,7 triệu đơn vị. Giá trị mua ròng đạt 426,9 tỉ đồng và chủ yếu tập trung mua vào các cổ phiếu blue-chip như HAG (107,2 tỷ đồng), KBC (58,4 tỷ đồng), HSG (45 tỷ đồng) và GMD (34,3 tỷ đồng).

Nổi bật trong tuần là việc quỹ Dragon Capital bán 19 triệu cổ phiếu STB nhưng không tác động nhiều đến giá của cổ phiếu này, đây là dấu hiệu tích cực. AVS cho rằng, động thái bán cổ phiếu STB và mua lại chứng chỉ quỹ của mình là để thu hẹp NAV và giá chứng chỉ quỹ của họ.

Tuần tới là thời điểm công bố chỉ số CPI và lãi suất cơ bản. Về CPI, chúng tôi cho rằng sẽ không có nhiều đột biến vì trong tháng vừa rồi giá xăng dầu đã giảm tới 6%, giá thép giảm mạnh, giá điện, than và các mặt hàng thiết yếu như hàng thực phẩm tương đối ổn định. Dự báo CPI trong tháng sẽ không có đột biến nhiều.

Chúng tôi dự báo VN-Index vẫn dao động trong biên độ hẹp trong tuần tới và tiếp tục thử thách ngưỡng kháng cự 515 điểm. AVS khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng trong việc mua các cổ phiếu đã tăng mạnh vì rủi ro T+4 là khá lớn.

Nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét chốt lời trong những phiên tăng điểm. Nhà đầu tư dài hạn và trường vốn nên tiếp tục xem xét mua chọn lọc các cổ phiếu cơ bản tốt trong những phiên điều chỉnh”.

“Chúng tôi vẫn lạc quan”

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

“Thị trường đang được nâng đỡ bởi các công bố từ các doanh nghiệp niêm yết liên quan đến lợi nhuận, phát hành thêm cổ phiếu, có thêm nhà đầu tư và dự án mới.

Mùa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm đang đến nhanh và chúng tôi có thể nói chắc rằng kết quả kinh doanh quý 2 sẽ khả quan hơn quý 1 do quý là thời gian thấp điểm trong năm.

Quan trọng hơn là nhiều kế hoạch kinh doanh năm 2010 đã được đưa ra thấp và do đó các các công ty sẽ dễ dàng vượt kế hoạch đề ra.

Do đó, nói chung các tin tức sẽ tương đối khả quan trong những tuần tới, giúp thị trường tăng, mặc dù tâm lý chung vẫn còn chưa ổn định do những biến cố thị trường xảy ra trong thời gian gần đây. Chúng tôi vẫn lạc quan”.

VN-Index có thể sẽ thử lại đỉnh 530 vào cuối tuần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Trong thời gian qua, thị trường vẫn chưa thấy được sự tăng trưởng của nhóm blue-chip mà chủ yếu vẫn là việc tăng điểm của một số mã penny. Điều này cho thấy đà tăng của thị trường vẫn chưa thực sự ổn định.

Thông tin CPI của Hà Nội chỉ tăng 0,21% trong tháng 6 sẽ có những tác động tâm lý tích cực đến các nhà đầu tư trong nước trong tuần giao dịch gần cuối tháng 6.

Bên cạnh đó, việc Trung Quốc tuyên bố có thể sẽ nâng giá đồng Nhân dân tệ bắt nguồn từ thực tế nền kinh tế đã cải thiện hơn cho thấy có thể thị trường chứng khoán thế giới sẽ có một tuần khởi sắc hơn.

Với những thông tin vĩ mô trong nước và thế giới khá tích cực, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ biến động theo chiều hướng lạc quan hơn và VN-Index có thể sẽ thử lại đỉnh 530 vào cuối tuần”.

Xu hướng tăng vẫn giữ chủ đạo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Việc mua ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài đã giúp cho nhiều cổ phiếu blue-chip tìm được sắc xanh, tuy nhiên liệu có dòng tiền mới vào Việt Nam hay không thì vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Dù gì đi nữa thì điều này cũng là dấu hiệu tích cực hỗ trợ cho tâm lý giao dịch của nhà đầu tư trong nước ở thời điểm hiện tại

Chúng tôi cho rằng thị trường tuần tới (21/6- 25/6) sẽ tiếp tục biến động trong biên độ hẹp nhưng xu hướng tăng vẫn giữ chủ đạo. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có thông tin hỗ trợ tốt sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường”.

Nên dành một phần tiền cho “lướt sóng”

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Theo chúng tôi, nếu như thị trường chứng thế giới tiếp tục ổn định, thị trường chứng khoán của Việt Nam sẽ quay trở lại chu kỳ tăng trưởng nhờ vào thông tin kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong quý 2.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thời gian theo dõi thị trường và sẵn sàng chấp nhận rủi ro nên dành một phần tiền cho danh mục đầu cơ lướt sóng.

Trong khi đó, việc đầu tư vào những cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt, thanh khoản cao lại phù hợp với những nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro thấp, hạn chế thời gian bán sàn”.

Dự kiến thị trường sẽ ổn định và có thể tăng nhẹ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Những thông tin về lạm phát trong nước vừa qua tuy không còn quá quan trọng đối với nhà đầu tư nhưng vẫn là một yếu tố hỗ trợ cho thị trường tuần sau.

Một số cổ phiếu đã bắt đầu phản ánh vào giá các thông tin tốt về kế quả kinh doanh tuy nhiên phần lớn các cổ phiếu vẫn đang trong giai đoạn tích lũy và chờ tín hiệu để bứt phá.  

Sức cầu đang mạnh dần lên cùng với mùa công bố kế quả kinh doanh sẽ có điều kiện thể hiện rõ hơn trong tuần tới. Thị trường tuần tới dự kiến tiếp tục ổn định và có thể tăng nhẹ. Tuy nhiên nhà đầu tư cần đề phòng áp lực chốt lời ở các cổ phiếu đã tăng 7%-10%”.  

VN-Index sẽ vẫn theo xu hướng đi ngang

(Công ty Cổ phần Chứng khoán dầu khí - PSI)

“Quan sát diễn biến giao dịch, có thể thấy tâm lý các nhà đầu tư đã ổn định hơn sau giai đoạn chịu ảnh hưởng nhiều của các biến động trên thị trường chứng khoán thế giới. Tuy nhiên, nhìn chung giá chứng khoán giao dịch vẫn đi ngang. Nguyên nhân có thể do tác động cuối quý tài chính, một số tổ chức chốt lời và giữ NAV nhằm làm đẹp báo cáo tài chính.

Trong trung hạn, chúng tôi vẫn thấy thị trường biến động trong khu vực 480-550 điểm. Dường như, thị trường chưa đủ động lực về kinh tế vĩ mô hay thị trường chứng khoán thế giới để vượt khỏi 550 điểm hoặc rơi xuống dưới 480 điểm.

Xu thế tuần sau vẫn xu hướng đi ngang, biến động nhẹ là chủ đạo, với VN-Index dự đoán biến động trong khoảng 500-515 điểm. Ngưỡng cản 515 điểm tỏ ra khá cứng và thị trường đã không thể vượt qua trong tuần vừa rồi.

Ngược lại, khu vực 500 điểm tâm lý vẫn đang phát huy tác dụng và nếu chưa có quá xấu từ thị trường thế giới, thì VN-Index vẫn sẽ ở trên mức 500 điểm.

Vì vậy, các nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, không nên chạy theo những đợt sóng ngắn hạn của các cổ phiếu nóng. Lựa chọn các mã cổ phiếu đang tích lũy hoặc đã điều chỉnh về vùng hỗ trợ là một chiến thuật hợp lý”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Theo VnEconomy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm