Nhà sử học Dương Trung Quốc: 'Mong mỏi có một khu lưu niệm riêng về Đại tướng'

06/10/2013 13:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà sử học Dương Trung Quốc (Tổng thư kí Hội sử học VN) khẳng định: “Việc tôn vinh Đại tướng tất yếu sẽ được tiến hành theo những chủ trương của Nhà nước như đặt tên đường phố, quảng trường, tượng đài... Còn, với giới sử học chúng tôi, mong mỏi lớn nhất là việc có một khu lưu niệm riêng về Đại tướng, mà ngôi nhà hiện tại trên đường Hoàng Diệu chính là địa chỉ hợp lý nhất. Nhiều nhà nghiên cứu trước đây cũng đã từng nhắc tới nhu cầu ấy rồi.

Nằm ở vị trí trang trọng, kiến trúc đẹp, nhưng điểm nổi bật ở ngôi nhà ấy là việc mang vai trò như một “tổng hành dinh” của Đại tướng và hàng loạt lãnh đạo quân đội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, mà việc chỉ huy chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 là ví dụ điển hình.

Tôi được biết, hiện ngôi nhà này lưu giữ rất nhiều hiện vật do nhân dân, chiến sĩ cả nước mang tới chúc Tết và mừng sinh nhật Đại tướng. Nhiều nguyên thủ quốc gia, nhân sĩ nổi tiếng thế giới cũng đã từng tới đây để thăm Đại tướng. Không chỉ là nguyện vọng của giới sử học, qua thăm dò bước đầu, nhiều người dân cũng đồng ý với chúng tôi về ý tưởng này.

Cũng cần nói thêm, theo thời gian, chắc chắn nhân dân sẽ sớm có những hình thức tôn vinh Đại tướng theo tập quán dân gian, tín ngưỡng dân gian. Lập đền thờ, theo cách mà dân gian tôn vinh những anh hùng dân tộc, có công giữ nước, là điều dễ nhìn thấy nhất. Sự thực, trong một thế hệ xuất sắc của lịch sử, Đại tướng là người được nhân dân tôn trọng và yêu quý một cách đặc biệt. Ông có thể không có những vị trí cao nhất trên chính trường, nhưng đạt được vị trí tuyệt đối cao trong lòng nhân dân, và như thế cũng là đạt vị trí rất cao trong lịch sử rồi. Bởi, thực tế đã chứng minh: sự đánh giá và lựa chọn những gương mặt lịch sử từ nhân dân luôn có tính sáng suốt và công bằng cao nhất.

Nhìn chung, việc vinh danh Đại tướng là cơ hội để chúng ta nhắc lại và vinh danh cả một thế hệ xuất sắc, mà Đại tướng là người  ra đi cuối cùng. Sự thật, tôi rất ngạc nhiên khi trong một cuộc chiến tranh vĩ đại như thế, với những con người vĩ đại như thế, chúng ta hình như vẫn vì một lý do nào đó về nỗi e ngại tâm lý sùng bái cá nhân mà chưa có những tượng đồng, bia đá xứng đáng với một vị tướng lĩnh quân đội nào.

Chuyên đề: Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp


                Chiêu Minh
Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm