Người thích xem phim lãng mạn hay tin vào duyên số?

17/12/2008 10:51 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Những bộ phim tình cảm nhẹ nhàng như Notting Hill, Bridget Jones’s Diary,… vẫn luôn được coi là hoàn hảo đối với những đôi trai gái trong lần hẹn hò đầu tiên. Tuy nhiên theo một nghiên cứu gần đây, nội dung của thể loại phim này rất có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống tình cảm của bạn.

Các nhà khoa học cho rằng, không giống như vẻ vô hại khi được chiếu trên màn bạc, những bộ phim thể loại này có thể khiến người xem mong đợi những điều phi thực tế xảy ra cho mối quan hệ ngoài đời của họ.
 
Một cảnh trong phim Notting Hill

Công trình nghiên cứu đã cho thấy khán giả trung thành của thể loại phim tình cảm hài thường tin tưởng vào tình yêu duyên số hơn khán giả của những thể loại phim khác. Những khán giả này cũng đồng thời tin tưởng rằng một mối quan hệ hoàn hảo sẽ nảy sinh ngay lập tức, mà quên mất rằng cần phải nỗ lực để đạt được nó. Họ cũng có những suy nghĩ sai lầm khi cho rằng chỉ cần một bộ phim lãng mạn cũng đủ để khiến người xem lãng mạn theo.

Tiến sỹ Bjarne Holmes, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho biết: “Chúng tôi không định làm mất hứng người xem, chúng tôi không định nói rằng không nên xem những bộ phim như vậy nữa. Nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng sẽ rất có ích nếu khán giả khó tính hơn trong việc tiếp nhận những thông điệp của thể loại phim này. Vấn đề là trong khi tất cả chúng ta đều biết lý tưởng về một mối quan hệ hoàn hảo là phi thực tế, thì vẫn có một số người chịu ảnh hưởng của phim ảnh và tin vào điều phi thực tế đó”.
 
Tiểu thư Jones - mẫu hình phụ nữ luôn tin tưởng vào
những mối quan hệ lãng mạn

Trong giai đoạn đầu của cuộc nghiên cứu, Tiến sỹ Holmes và cộng sự tại Phòng thí nghiệm Quan hệ Cá nhân và Gia đình thuộc đại học Heriot Watt, Edinburg, Scottland, đã nghiên cứu 40 bộ phim thành công về mặt doanh thu trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến 2005 bao gồm: You’ve Got Mail, The Wedding Planner, Maid in Manhattan, While You Were Sleeping,… Hầu hết những bộ phim này đều xây dựng các cặp đôi yêu nhau từ ngay cái nhìn đầu tiên và cổ xúy niềm tin về duyên số. Chúng đã gián tiếp cho rằng ngoài đời chỉ có duy nhất một người bạn đời hoàn hảo dành cho bạn.

Tiến sỹ Holmes cho biết: “Duyên số đã khiến những cặp trai gái trong các phim hài lãng mạn hiểu nhau ngay lập tức. Nếu bạn nghĩ điều này là có thật, thì bạn sẽ phải thất vọng đấy”.
 
Serendipity, một bộ phim cổ xúy cho niềm tin duyên số
 
Trong giai đoạn hai của cuộc nghiên cứu, Tiến sỹ Holmes đã yêu cầu 100 sinh viên tình nguyện xem bộ phim tình cảm Serendipity, với sự tham gia diễn xuất của hai ngôi sao Kate Beckinsale và John Cusack; trong khi 100 sinh viên khác xem một bộ phim bi kịch của đạo diễn David Lynch. Cuộc thăm dò sau khi cả hai bộ phim kết thúc đã cho thấy những sinh viên xem bộ phim lãng mạn tin vào định mệnh và số phận hơn những sinh viên xem bộ phim còn lại.

Một nghiên cứu khác của Tiến sỹ Holmes cũng phát hiện ra rằng các fan của thể loại phim hài lãng mạn có niềm tin rất mãnh liệt vào sự sắp đặt trước của duyên số trong tình yêu.

T.V (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm