Người nước ngoài nói gì về Triển lãm “Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”

29/04/2013 17:00 GMT+7 | Thế giới

Ngày 29/4, tại Đà Nẵng khai mạc triển lãm “Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”. Triển lãm đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, các nhân chứng lịch sử, đại diện sứ quán và tổng lãnh sự của một số nước tại Việt Nam, du học sinh và khách nước ngoài.

Triển lãm trưng bày: bộ sưu tập từ kết quả đề tài nghiên cứu “Font tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với huyện đảo Hoàng Sa - thành phố Đà Nẵng”; 3 tập atlas: Trung Quốc Địa đồ 1908, Trung Hoa Bưu chính Dư đồ 1933 và Trung Hoa Bưu chính Dư đồ 1919 do Trung Quốc xuất bản; các bản đồ do ông Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam tại Hoa Kỳ trao tặng; các bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” do Nhà xuất bản Thượng Hải (Trung Quốc) xuất bản năm 1904; Bản đồ “An Nam đại quốc họa đồ”; “Đại Nam nhất thống toàn đồ” và bản đồ các đài khí tượng Đông Dương… cùng các tư liệu liên quan đến quần đảo Hoàng Sa thuộc phông tư liệu Đệ nhất, Đệ nhị, Phủ Thủ tướng của chính quyền Việt Nam Cộng hòa từ 1954-1975. Các tư liệu này đều được dịch ra tiếng Anh cùng với đội ngũ hướng dẫn viên có khả năng giải thích, giới thiệu bằng tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật, Hàn, Thái.

Ông Noel Bertwistle - Huấn luyện Câu lạc bộ bơi lội Đà Nẵng, đến từ Úc chia sẻ: “Triển lãm này rất hay, có ý nghĩa và tính chất giáo dục cao, giúp người Việt Nam có trách nhiệm hơn. Trước đây, tôi có nghe nhiều về vấn đề chủ quyền trên biển Đông nhưng chưa thật sự hiểu rõ, đến đây tôi đã biết rõ rất nhiều điều. Khi tôi sang Việt Nam, bạn bè của tôi đề nghị tôi hãy đến thăm quần đảo Hoàng Sa và tôi hi vọng một ngày không xa, các bạn đưa chúng tôi đi thăm nơi đó. Tôi cũng hi vọng khách nước ngoài sẽ biết nhiều hơn về triển lãm này”.

Triển lãm thu hút nhiều du khách nước ngoài
Trong lưu bút tại Bảo tàng Đà Nẵng, vợ chồng ông bà Carole và Ian - chuyên gia về sư phạm tiếng Anh có viết: “Triển lãm thật là tuyệt vời, đã cung cấp những bằng chứng không thể chối cãi về chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Chúc các bạn may mắn trong cuộc đấu tranh bảo vệ công lý này. Những người từng ở Việt Nam, yêu quý Việt Nam sẽ luôn luôn ủng hộ các bạn”.

Đến từ tổ chức Steady Footsteps (Mỹ), bà Virginia Lockett nói: “Tôi đến Việt Nam từ năm 2006, đã từng sống và làm việc với rất nhiều người bản địa và tôi thấy họ thực sự đáng mến. Cuộc triển lãm này của các bạn rất thú vị. Tôi hiểu đây là cuộc đấu tranh không dễ dàng và chúng tôi luôn ủng hộ cho các bạn”.

Đây là lần thứ 2 Đà Nẵng tổ chức triển lãm những bằng chứng lịch sử về chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Trước đó, triển lãm lần 1 vào ngày 20/1 đến 20/2/2013 đã thu hút hơn 1.000 du khách quốc tế và hàng vạn người dân Việt Nam.

Triển lãm này là một trong chuỗi sự kiện của Cuộc thi trình diễn pháo hoa Quốc tế 2013. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 15/5.

Dưới đây là một số hình ảnh trong cuộc triển lãm:



Các nhân chứng lịch sử Hoàng Sa nhắc lại những ngày tháng sống trên đảo đáng nhớ.

Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng - ông Văn Sa Laonhiada chăm chú nghe giới thiệu về các tư liệu trong triển lãm

TS. Trần Đức Anh Sơn - Phó Viện trưởng Viện phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng thuyết trình về những chứng cứ lịch sử không thể chối cãi.

Các du khách nước ngoài cảm thấy triển lãm rất có ý nghĩa
Nhiều người để lại lưu bút nói về cảm xúc của mình trước những tư liệu quý giá này.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm