Người Hà Nội "rồng rắn" xếp hàng mua xôi chè cúng Rằm

24/02/2013 09:59 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày Rằm tháng Giêng (còn gọi là lễ Thượng Nguyên, Tết Nguyên tiêu), là ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới. Vì vậy, người dân coi việc cúng Rằm này là rất quan trọng.

Đối với nhiều gia đình, theo truyền thống, Rằm tháng Giêng thường có 2 lễ cúng: Lễ cúng Phật và lễ cúng gia tiên. Lễ cúng gia tiên có hương hoa, đèn nến, trầu cau, một ít vàng mã, rượu. Lễ cúng Phật là mâm lễ chay tinh khiết thường là xôi chè, bánh chay cùng hương hoa đèn nến.

Bánh trôi, bánh chay

Ngày nay nhiều người dân cúng Rằm tháng Giêng có món bánh trôi nước, với ý nghĩa cầu mong mọi việc quanh năm được hanh thông, trôi chảy, hạnh phúc tròn đầy... Vì vậy, ngày Rằm tháng Giêng, các cửa hàng làm xôi chè, bánh trôi bánh chay thường đắt khách, nhất là những cửa hàng có tiếng.

Xếp hàng chờ đến lượt mua xôi chè, bánh chay

Tại ngã tư Lê Văn Hưu – Ngô Thì Nhậm, sáng ngày Rằm tháng Giêng xuất hiện cảnh nhiều người phải rồng rắn đứng xếp hàng đợi mua xôi chè, bánh trôi, bánh chay về cũng Rằm.

Hàng ngày, đây là cửa hàng bán bánh trôi, xôi chè khá nổi tiếng, thu hút đông thực khách, chủ yếu là các chị em. Nên ngày Rằm, lượng khách quen thuộc này đều đổ về đây mua đồ cúng. Cao điểm nhất từ lúc 9h đến 10 giờ sáng, chủ cửa hàng bán không ngớt tay.

Không chỉ có chị em, nam giới cũng tham gia xếp hàng mua xôi, bánh cúng Rằm

Chị Thanh, một người mua hàng nói: “Chị mua một đĩa cốm xào, một đĩa chè kho mỗi đĩa 20 nghìn, một bát bánh chay 15 nghìn”. Chị bật mí: “Bình thường bát bánh chay 12 nghìn 4 viên, nhưng đồ cúng phải “nhất 5 nhị 3” vì thế phải mua 5 viên giá 15 nghìn”.

Bảng niêm yết, dù giá không hề rẻ nhưng khách mua vẫn đông

M.Cường


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm