Ngôi chùa tràn ngập hoa tam giác mạch ở xứ hoa Đà Lạt

31/05/2016 14:05 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Gần đây, các nhà sư tại chùa Vạn Đức, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã trồng thành công loài hoa tam giác mạch được mang về từ vùng Tây Bắc.

Tam giác mạch phát triển rất tốt ở vùng đất này, thời gian sinh trưởng từ khi gieo hạt đến lúc trổ hoa khoảng 45 ngày và kéo dài một tháng sau đó. Hàng ngày có rất nhiều du khách đến với chùa Vạn Đức để ngắm hoa và chụp ảnh lưu niệm.


Hoa tam giác mạch trong khuôn viên phía trước cổng chùa Vạn Đức. Ảnh: Phạm Kha - TTXVN



Du khách chụp ảnh lưu niệm trong vườn hoa tam giác mạch trước cổng chùa Vạn Đức. Ảnh: Phạm Kha – TTXVN

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm