Ngày 11/4, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo: Võ Văn Sang (sinh năm 1992, Bình Định); Lê Duy Việt (SN 1986, Bình Định) và Nguyễn Duy Ngọc (SN 1958, Quảng Ngãi) về tội “Chống người thi hành công vụ”. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Võ Văn Sang 6 năm 6 tháng tù, Lê Duy Việt 5 năm 6 tháng tù và Nguyễn Duy Ngọc 4 năm tù cùng về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Các bị cáo bị dẫn về trại giam - Ảnh: Trần Tình/Vietnam+ |
Rạng sáng ngày 7/9/2012, nhóm của Phi đi hát karaoke về, Sang gọi Việt đi mua mì gói về ăn. Lúc này, Việt chở bạn gái đi cùng và trên đường đi xảy ra gây gổ với một nhóm thanh niên, bị nhóm thanh niên này đuổi đánh. Việt chạy về báo với Ngọc, Sang, Tính, Cu Lỳ và Út rồi cả bọn cầm đao, mác đuổi đánh nhóm thanh niên.
Cùng lúc đó, Tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 3 đi tuần tra phát hiện nhóm của Việt cầm hung khí nên tiến hành kiểm tra. Thấy vậy, Tính đốt chai xăng đang cầm ném về phía Tổ đặc nhiệm, các đối tượng còn lại cũng cầm dao, rựa nhảy vào chém loạn xạ Tổ đặc nhiệm. Khi đó, một chiến sĩ trong Tổ đặc nhiệm đã bắn chỉ thiên cảnh báo. Sang và Tính chạy vào một căn nhà gần đấy rồi gọi cho Phi đến cứu giúp; còn Ngọc, Việt, Út, Cu Lỳ bị bắt giữ. Tiếp đó, Tổ đặc nhiệm đến gõ cửa căn nhà mà Tính và Sang đang trú nấp. Tại đây, trước khi bị bắt gọn, Sang đã đốt tiếp chai xăng ném ra ngoài làm một chiến sĩ bị bỏng.
Giữa lúc đang khống chế các đối tượng để đưa về đồn xử lý thì Trương Công Phi lái xe ô tô đâm thẳng vào Tổ đặc nhiệm. Không dừng lại ở đó, Phi còn cho xe đâm vào các xe máy của các chiến sĩ làm nhiệm vụ, khiến phương tiện hư hỏng nặng. Đồng thời các đối tượng trên xe dùng súng hoa cải bắn 1 phát vào Tổ đặc nhiệm nhưng không trúng ai và đã giải vây được đối tượng Cu Lỳ, Út, Tính. Sau khi gây án, Phi và các đối tượng được giải thoát đã đến một ngôi chùa ở huyện Hóc Môn thắp nhang, bỏ xe ô tô ở lại rồi lẩn trốn. Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xác minh, truy tìm, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, xin được khoan hồng. Theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm khắc, trong đó hành vi phạm tội của Võ Văn Sang là nguy hiểm nhất, y đã mua sắm hung khí gây án, lại từng mang tiền án giết người, còn Việt và Ngọc là đồng phạm tích cực.
Trần Xuân Tình
TTXVN
TTXVN
