Nghỉ lễ, thời tiết miền Bắc mát mẻ

31/08/2013 08:51 GMT+7 | Thế giới


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (31/8) vùng núi phía bắc và các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mưa gián đoạn, nhiệt độ phổ biến 29 - 31 độ C. Với các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, trời phổ biến nhiều mây, nắng gián đoạn, trong ngày có lúc có mưa và mưa rào. Nhiệt độ ở mức 30 - 32 độ C, trời mát mẻ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 33 - 36 độ C. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ phổ biến 33 - 35 độ C.

Gió tây nam tiếp tục mang mưa dông vào chiều tối và tối cho các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày có nắng sớm nhưng không gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên phổ biến 28 - 31 độ C, còn ở Nam Bộ là 31 - 34 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến ở mức 23 - 26 độ C.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 31/8 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm