Nghệ An: Lốc xoáy quét qua làm 1 người bị thương nặng

19/05/2010 10:37 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Chiều ngày 18/5/2010 một trận lốc xoáy kèm theo mưa giông và sét bất ngờ xảy ra quét qua địa phận huyện Yên Thành (Nghệ An) trong thời điểm bà con nhân dân đang xuống đồng thu hoạch lúa ngoài đồng. Trận lốc đã làm một người bị thương nặng do bị điện giật và rất nhiều người hoảng loạn cùng với thiệt hại về vật chất cũng như tài sản của Nhà nước.

Trận lốc xoáy bắt đầu vào hồi 16 giờ 30 đã làm đổ phần móng 11 cột điện đường dây hạ thế 0,4 KV, chiều dài trên 500 mét do Hợp tác xã điện năng Nhân Thành quản lý. Cột điện làm chị Phan Thị Thư, xóm Xuân Liêu, xã Minh Thành (huyện Yên Thành) bị bỏng nặng do điện giật và được bà con nhanh chóng đưa vào bệnh viện  đa khoa huyện cấp cứu (Điều đáng nói là tuyến đường dây tải điện bị đổ là công trình mà xã Nhân Thành được hưởng lợi từ dự án nâng cấp đường dây hạ thế nông thôn. Công trình mới chỉ vừa được hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao vào sáng18/5).

Vào thời điểm lốc xoáy xảy ra có rất nhiều người dân địa phương đang sản xuất trên đồng, rất may mọi người đã kịp tìm nơi trú ẩn an toàn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng huyện Yên Thành đã có mặt để khắc phục hậu quả.


Đây là lần thứ 5 trong vòng 2 năm gần đây bà con nhân dân trong khu vực xã Yên Thành luôn phải hứng chịu những tai nạn do thiên nhiên mang lại (sét đánh, lốc xoáy…) làm cho nhiều người chết và bị thương gây tâm lý hoang mang cho người dân trong khi ra đồng làm mùa.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm