Nghệ An kỷ niệm 710 năm Ngày mất của Trần Hưng Đạo

28/09/2010 10:24 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Sáng ngày 27/9, UBND thành phố Vinh, Ban quản lý danh lam thắng cảnh tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 710 năm ngày mất của vị anh hùng dân tộc Hưng Đạo Vương – Trần Quốc Tuấn (1300 – 2010) ngay tại khu Di tích lịch sử văn hóa đền Hồng Sơn (thuộc phường  Hồng Sơn Tp Vinh).

Buổi lễ tưởng niệm 710 năm ngày mất của Đức Thành Trần được tổ chức long trọng với phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức hoành tráng với đầy đủ các bước theo tiêu chuẩn văn hóa cấp quốc gia: lễ đại tế, lễ dâng hương, dâng hoa và đánh trống hội với sự tham gia của Ban quản lý, lãnh đạo cơ quan ban nghành trong thành phố cũng các tăng ni phật tử đóng trên địa bàn.




Về phần hội Ban tổ chức lễ hội đền Hồng Sơn đã tổ chức các trò chới văn hóa dân gian như kéo co, đẩy gậy, cướp cờ…. Ngoài ra BTC còn có những buổi nói chuyện, tọa đàm về thân thế, sự nghiệp của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.



Lễ kỷ niệm và các hoạt động kỷ niệm 710 năm ngày mất của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là một trong những hoạt động văn hóa được tiến hành hàng năm và là dịp để nhân dân thành phố Vinh nói riêng, Nghệ An nói chung tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc với công lao trời biển của vị anh hùng dân tộc trong cuộc kháng chiến Nguyên Mông.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm