Nghệ An: 16 người thiệt mạng vì lũ lụt

19/10/2010 11:30 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Trong 3 ngày ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động mạnh của gió mùa Đông Bắc và rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung trung bộ nên trên địa bàn toàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã có mưa to kéo dài gây lũ lụt.

Tính đến 7h sáng ngày 19/10/2010 ở Nghệ An đã có 16 người thiệt mạng do lũ (Thanh Chương: 2 người; Nghi Lộc: 5 người; Đô Lương 1 người; Diễn Châu 2 người; Nam Đàn 3 người; Kỳ Sơn 1 người; Nghĩa Đàn 1 người; và TX Cửa Lò 1 người) tổng thiệt hại về hoa màu, cơ sở vật chất tam ước lượng lên đến 386.235 triệu đồng.

Lượng mưa lớn tính từ ngày 14/10 đên 18/10 đo được ở một số trạm như Cửa Hội 1098 mm; Vinh 962 mm; Nam Đàn 800
mm; Chu Lễ 816 mm; Bến Thủy 662 mm… Mực nước trên Sông Lam đoạn Bến Thủy đã cao hơn báo động 3 là 3,65m, ở Chu Lễ (Hà Tĩnh) trên báo động 3 là 1,43m.

Với lượng nước lớn không kịp thoát cộng với mưa cả ngày đã làm ngập lụt 21 xã chìm trong biển nước trong đó có 9 xã bị cô lập hoàn toàn gồm Hưng Yên Nam, Hương Yên Bắc, Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên), Nghi Vạn, Nghi Xá (Nghi Lộc) Nam Phúc, Nam Kim (Nam Đàn) xóm 1,2 11 xã Phú Diễn, xóm 11 Diễn Lộc huyện Diễn Châu. Trong khi đó Quốc lộ 1 A đoạn Km 439+400 – km441+ 100 thuộc địa phận xã Nghi Yên huyện Nghi Lộc ngập nặng cao đến 0,5m có đoạn lên đến gần 1m gây ách tắc nghiêm trọng đến giao thong trong nhiều giờ.



Trong khi đó trên các tuyến đường tỉnh lộ như ở Quốc lộ 46 (đoạn Thanh Chương- Đô Lương) ngập lụt từ 30cm đến 50cm chia cắt tuyến đường huyết mạch trong tỉnh.

Số nhà cửa bị ngập dưới nước là 15.166 ngôi nhà, diện tích lúa mùa bị ngập là 5.271 ha, diện tích ngô đồng là 18.487 ha, đường giao thông bị sạt lở là 6.700m

Nguy hiểm nhất là việc Đê Tả Lam đoạn Km78+400 đến Km 78+ 450 xảy ra 2 cung trượt phía sông dài khoảng 20m đến 30m. Chiều cao cung trượt là 5-6 m, xuất hiện 2 vệt nứt dọc theo chiều dài thân đê. Vì đây là tuyến đê đắp bằng thủ công, đất đắp không đồng chất nên mưa lớn kéo dài nhiều ngày làm nước sông lên cao dẫn đến kết cấu đất bị phá vỡ mái đê mất ổn đinh. Nguy cơ vỡ đê là rất thể xảy ra nguy hại đến TP Vinh (đê Tả Lam và tuyến chắn lũ duy nhất cho TP Vinh) Sau khi sự việc xảy ra Sở Nông nghiệp và PTNT cùng chính quyền địa phương đã có biện pháp xử lý trước mắt như: đào rãnh tách nước bịt kín bằng bạt nilong không cho nước chảy vào khe nứt, dùng cọc tre đóng giữ chân đê …và cắt cử người theo dõi 24/24 giờ.

Ngay từ những ngày mưa lũ đầu tiên Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã thành lập Ban chỉ huy tiền phương PCLB kết hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ sơ tán nhân dân khỏi vùng lũ và đã sơ tán được 6.605 hộ.26.615 người ra khỏi vùng ngập lụt.



Ban chỉ huy CLB&TKCN tỉnh đã cấp khẩn trương 500 áo phao, 2 xuồng máy xuống tăng cường ứng cứu cho nhân dân huyện Hưng Nguyên. Sáng 15/10, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã điều 5 tàu ra Nghi Lộc và 1 tàu đi Hưng Nguyên. Công tác cứu hộ, cứu nạn đang được tăng cường tiến hành tại các địa phương.

Trên biển bộ đội biên phòng và lực lượng cứu hộ cứu nạn cứu được 6 thuyền viên cũng như kéo vào bờ được tàu HT 20245 TS do ông Trương Văn Tiến (Cẩm Linh, Cẩm Xuyên Hà Tĩnh) làm thuyền trưởng bị sóng to gió lớn  phá hỏng máy đánh trôi dạt tại tọa độ 18048’18N;10548’24E. Hiện sức khỏe của 6 thủy thủ đã trở lại bình thường.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An đã cung cấp 3.000 tấn gạo để cứu đói cho nhân dân vùng ngập lụt, điều 15 chiếc xuồng cứu hộ, 3000 áo phao cùng trang thiết bị phòng chống lụt bão. 100 cơ số thuốc phòng dịch, 6 tấn Ben cozit phòng trừ dịch cho người lũ.

Hiện tất cả các đồng chí lãnh đạo của UBND tỉnh của chính quyền sở tại đến thăm hỏi động viên gia đình những người bị nạn hộ trợ tiền an tang để chia sẻ nỗi đau cùng gia quyến.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm