Nên tiếp tục nghi thức tranh cướp hoa tre trong Hội Gióng như thế nào?

25/02/2015 11:55 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Xuất phát từ nghi thức tranh cướp hoa tre truyền thống, điểm nhấn của Hội Gióng Sóc Sơn đã trở thành màn ẩu đả thật sự trong ngày khai hội.

Theo người dân địa phương, cảnh ẩu đả khi tranh cướp hoa tre đã diễn ra thường xuyên tại Hội Gióng từ vài năm qua. Theo GS Ngô Đức Thịnh (Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia), ông từng biết có những người bị gậy bổ vào đầu, nằm chết ngất trên sân đình khi tham gia tranh cướp.

Năm nay, các bức ảnh và clip được du khách đưa lên mạng cho thấy: khi kiệu hoa tre được rước vào đền Thượng, hàng chục thanh niên đã xô đẩy nhau, lao vào tranh cướp cầu may. Các thanh niên trong đội hộ tống kiệu dùng gậy vụt túi bụi vào làn sóng người. Một số thanh niên và du khách cũng thủ sẵn gậy tre để vụt túi bụi vào đội bảo vệ, hòng rẽ lối tiến sát chiếc kiệu cướp hoa tre.

Điều này đặt ra vấn đề nghiêm túc với BTC Lễ hội có nên tiếp tục nghi thức cướp hoa tre hay không? Tiếp tục thì cần phải có cách làm như thế nào để bảo vệ an toàn cho người dân tham dự lễ hội? Xin mời Quý độc giả thể hiện ý kiến của mình qua thăm dò dưới đây và để lại bình luận dưới bài viết này:

Thăm dò ý kiến

Nên tiếp tục nghi thức tranh cướp hoa tre trong Hội Gióng như thế nào?


Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm