Nắng nóng trên 37 độ C mở rộng xuống đến Thừa Thiên-Huế

18/04/2015 11:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông nên ngày hôm qua (17/4), ở các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ và một số nơi vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C như Mường La (Sơn La), Tương Dương (Nghệ An), một số nơi ở Sơn La trên 38 độ C như Sông Mã, Yên Châu…

Ngày hôm nay (18/4), nắng nóng có khả năng xảy ra diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trên biển, vùng áp thấp phía Tây phát triển tác động nên ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao nhất gần 3 mét. Biển động mạnh.

Chi tiết cho các vùng ngày 18/4: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.


Hôm nay (18/4), nắng nóng có khả năng xảy ra diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ bắt đầu tăng, phổ biến 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Minh Nguyệt - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm