Năm người chết vì bị chó dại cắn ở thủ đô

14/01/2013 05:36 GMT+7 | Thế giới

Hàng trăm cư dân ở thành phố Mexico City, Mexico đã mang chó tới các trạm thiến chó di động trong tuần qua trong khi chính quyền đang đẩy mạnh chiến dịch giảm số chó chạy rông ngoài đường phố gây ra hàng loạt vụ chết người thời gian qua.

Thủ đô của Mexico kêu gọi người dân hoạn chó sau khi những công tố viên nói chó hoang đã cắn chết bốn người, và có thể có cả một nạn nhân thứ năm, ở công viên thành phố hai tuần qua.

Những ca tử vong đã gây sống ở thủ đô, nơi có khoảng 1,2 triệu con chó, bao gồm vài chục ngàn con chó hoang.

Các nhà hoạt động quyền động vật đã lên tiếng nghi ngờ về việc chó bị cáo buộc gây chết người, nhưng các công tố viên nói chỉ có thể là chó mới gây ra những vết cắn như thế trên người các nạn nhân.

Các quan chức kiểm soát động vật ở thành phố đã bắt khoảng 54 con chó hoang tại công viên ở quận Iztapalapa tuần này sau khi nhà chức trách phát hiện các thi thể bị cắn xé của một phụ nữ, con người này và một cặp thiến niên. Các công tố viên nghi ngờ người thứ năm, một bé gái 15 tuổi, là nạn nhân đầu tiên từ ngày 16/12.

Nhà chức trách đang xét nghiệm DNA để tìm ra thủ phạm, nhưng họ nói các con chó sẽ được trao lại cho những tổ chức hoạt động vì quyền động vật. Hy vọng kiểm soát được số lượng chó, thành phố đã thành lập 25 trạm di động để thiến chó tại quận của dân nghèo Golondrinas, nơi chủ chó mèo mang vật nuôi của họ đến để thiến.

Các trạm di động này là một phần trong chiến dịch “Hãy là người chủ có trách nhiệm” thuyết phục người dân thiến chó, nhưng nhà chức trách nói họ sẽ đẩy mạnh chương trình này hơn nữa sau các vụ tấn công. Chương trình sẽ tập trung ở những khu vực nhiều chó.

Giám đốc sở y tế thành phố, Armando Ahued Ortega, nói 11.511 người đã bị chó cắn năm ngoái, trong đó ít nhất 70 trường hợp cần phải phẫu thuật chỉnh hình. Thủ đô Mexico có hơn 9 triệu dân, và hơn 11 triệu nếu tính cả vùng ngoại ô.

Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm