Nam Định: 3 học sinh bị cuốn trôi tại bãi biển gần Nhà thờ đổ Hải Lý

08/05/2016 22:09 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 8/5, thông tin từ UBND xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết, vào khoảng 15 giờ, chiều 8/5, tại bãi biển xã Hải Lý đã xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 học sinh lớp 11, Trường trung học phổ thông Tô Hiến Thành (Hải Hậu) mất tích.


Người dân đứng chật kín bờ biển theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm 3 nam sinh bị sóng cuốn trôi mất tích. Ảnh: Yến Chi - Báo Giao thông

Theo những người chứng kiến sự việc, vào thời gian trên, có một nhóm học sinh khoảng 20 em xuống bãi biển ở khu vực Nhà thờ đổ xã Hải Lý chơi, sau đó 5 học sinh xuống tắm biển. Do sóng lớn, nước biển dâng cao nên đã cuốn các em ra xa bờ. Các ngư dân đã cứu được 2 học sinh vào bờ, còn lại đã bị sóng biển cuốn trôi.

Ba nạn nhân được xác định gồm: em Nguyễn Văn Hướng (xã Hải Hưng); Hoàng Khánh Tùng (xã Hải Nam) và Lê Anh Tuấn (xã Hải Trung). Cả 3 đều là học sinh Trường trung học phổ thông Tô Hiến Thành.

Theo Chủ tịch UBND xã Hải Lý Vũ Viết Văn, đến 21 giờ ngày 8/5, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực dùng các phương tiện để tìm kiếm 3 học sinh bị sóng biển cuốn trôi. Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do trời tối và sóng to, gió lớn.

Vũ Văn Đạt - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm