"Mỹ phải có trách nhiệm với các nạn nhân dioxin VN"

13/08/2011 20:28 GMT+7 | Thế giới

Ngày 12/8, báo Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba - đã đăng trên trang nhất thông tin đậm nét về lễ kỷ niệm 50 năm thảm họa chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.


Luyện tập phục hồi chức năng cho trẻ là nạn nhân chất độc da cam -  Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Bài báo đăng kèm bức ảnh bé gái Việt Nam bị bỏng do bom napalm của Mỹ trong chiến tranh, nhấn mạnh gần 5 triệu người Việt Nam đã bị nhiễm chất độc mà quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh.

Trong suốt thời gian từ năm 1961-1971, quân đội Mỹ đã rải xuống nhiều vùng của đất nước Việt Nam khoảng 80 triệu tấn chất diệt cỏ, trong đó khoảng 61% là chất độc da cam.

Báo Granma khẳng định hậu quả của tội ác này vẫn còn hiển hiện trong cuộc sống của người dân Việt Nam cho tới ngày nay với hàng triệu người và gia đình vẫn còn bị di chứng dai dẳng từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Bài báo kết luận mặc dù chiến tranh đã lùi vào quá khứ nhưng chính phủ Mỹ cần phải có trách nhiệm giải quyết hậu quả mà tội ác của họ đã để lại cho người dân Việt Nam, cũng như góp phần làm dịu nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm