Mũi Né trên báo Nga

24/08/2010 14:29 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

Những đụn cát lượn sóng như tranh. Bức tượng phật khổng lồ nằm ẩn trong rừng ở độ cao 500 m so với mực nước biển. Dưới đây là ảnh về Mũi Né được hãng thông tấn Nga Ria Novosti giới thiệu.
.
Bãi biển Mũi Né là địa danh thu hút khách du lịch ở Việt Nam. Những hàng cọ che bóng trên bãi cát trắng trải dài.
Gió biển thường trực khiến Mũi Né trở thành nơi lý tưởng để thả diều và lướt sóng.
Các khách sạn tại đây đều được bao quanh bằng những khu vườn nhiệt đới được chăm chút kỹ lưỡng và duyên dáng.
Nhiều phụ nữ quẩy những gánh hàng rong bán hoa quả trên bờ biển.
Những đụn cát lượn sóng là điểm đặc biệt của vùng đất này.
Cách Mũi Né khoảng 45 phút chạy xe là ngọn hải đăng Khê Gà, được người Pháp xây năm 1897 và vẫn được sử dụng. Đây là ngọn hải đăng cao nhất ở Việt Nam.
Bức tượng Phật đang ngủ khồng lồ nằm ẩn trong rừng ở núi Tà Cú. Đây là bức tượng lớn nhất Việt Nam với chiều dài 49 m và cao 11 m.
Chùa núi Tà Cú nằm ở độ cao 500 m so với mực nước biển.
(Theo VnExpress)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm