Mưa lụt ở Thanh Hóa: Người dân phải kết bè mảng để đi lại

03/08/2015 18:16 GMT+7 | Thế giới

 (Thethaovanhoa.vn) - Mưa lớn kéo dài trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc khiến nước sông Mã dâng cao, nhiều xã của huyện Quan Hóa bị ngập sâu trong nước lũ. Có nơi người dân phải kết bè mảng để đi lại

Bản Sơn Thành, xã Thành Sơn (Quan Hóa) chìm trong biển nước.

 Chiều 3 – 8, ông Hà Văn Ca, Chánh Văn phòng Huyện ủy Quan Hóa cho biết: Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, nước lũ sông Mã ầm ầm đổ về rồi nhanh chóng dâng cao gây ngập lụt cục bộ tại các xã Trung Thành, Trung Sơn, Phú Lệ…

Nước sông Mã dâng lên khiến xã Trung Thành bị ngập lụt.

 

Một số tuyến đường giao thông bị chia cắt

 Hàng trăm nhân lực, gồm: công an huyện, dân quân và đoàn thanh niên các xã được điều động theo phương châm “4 tại chỗ” một cách kịp thời, phục vụ giúp việc di dân lên các khu vực an toàn. Những tài sản có giá trị lớn của người dân cũng được lực lượng cứu hộ hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn.


Người dân phải kết bè mảng để đi lại

 Đến trưa cùng ngày, nước bắt đầu rút dần. Do có phương án di dời kịp thời nên đến chiều cùng ngày, huyện chưa ghi nhận có thiệt hại về người cũng như những tài sản lớn của nhân dân.

Theo thông tin ban đầu, mưa lũ đã làm 3 ngôi nhà của dân ở xã Trung Thành bị sập hoàn toàn; 12 nhà dân ở xã Phú Lệ bị ngập trong nước; hàng chục ngôi nhà dân ven sông Mã ở các xã Trung Thành, Trung Sơn, Thành Sơn, Phú Sơn, Phú Lệ, Thanh Xuân, Phú Xuân, thị trấn Quan Hóa cũng đang bị ngập nước, gây hư hỏng nặng.

Hải Đăng - Linh Trường

(Theo báo Thanh Hóa điện tử)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm