Mua hộ người quen sừng tê giác có giấy phép?

21/11/2008 07:39 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Nam Phi từ lâu đã trở thành nơi tập kết của nhiều tay buôn bán ngà voi và sừng tê trên khắp thế giới, nhất là các nước châu Á, nơi người ta coi đây là của quí và là thuốc chữa được những bệnh hiểm nghèo.

Nam Phi hiện chỉ còn khoảng 10.000 tê giác trắng và 13.000 tê giác đen, trong số này khoảng 4.000 con nằm trong các khu rừng của tư nhân.


Thực tế ở Nam Phi thỉnh thoảng vẫn thấy đăng báo quảng cáo việc tổ chức bán đấu giá tê giác và những người ham săn bắn vẫn có thể mua được giấy phép vào rừng săn tê giác và thú, dù việc mua bán sừng tê là bất hợp pháp.Theo Bộ du lịch và môi trường Nam Phi, trong năm 2006 có 250 giấy phép săn bắn tê giác đã được cấp, nhưng họ không rõ bao nhiêu trong số này đã được sử dụng.

Nhiều người ở Nam Phi thỉnh thoảng vẫn nhận được những tờ rơi rao bán sừng tê giác nói sừng của họ có giấy phép hẳn hoi không có gì là phi pháp. Vì vậy người nước ngoài ở đây nhiều khi mơ hồ,  không rõ việc mua sừng tê là hợp pháp hay không.

Việc bà Mộc Anh của sứ quán Việt Nam vừa qua bị ghi hình trộm khi đang mua sừng tê, mà bà một  mực nói là chỉ mua giúp cho một người quen có tên là Thái liệu có rơi vào trường hợp này? Khi vụ việc bị đưa lên báo đài, là phóng viên thường trú tại Prêtoria, tôi đã đến gặp, bà nói thực tình chỉ mua hộ người ta chứ không phải mua cho mình, mà số sừng này có giấy phép hẳn hoi.

Tình trạng mua bán sừng tê giác tại đây có thể nói là "nhộn  nhịp", hàng năm có tới mấy chục bộ sừng bị những tay chuyên mua bán đưa ra khỏi Nam Phi. Theo Quỹ động vật hoang dã riêng tại khu rừng Kruger Park trong 9 tháng của năm 2008 đã có tới gần hai mươi con tê giác bị giết và số sừng này có lẽ đã “mất tăm”.

Những người bị tố cáo không chỉ có người Việt Nam mà có cả người nhiều nước khác. Gần đây nhất là ngày 11/10, một người Nam Phi và một người Thái Lan tên là Kritsada Jangjumrus đã bị tòa án tỉnh Mpumalanga đưa ra xét  xử. Người Nam Phi phải nộp phạt 120.000 rand (khoảng 15.000USD) và chịu 4 năm tù giam, người Thái bị phạt khoảng 10.000USD và 4 năm tù giam.

Trong mấy năm qua nhiều công dân châu Á cũng đã bị nhà chức trách Nam Phi bắt vì tham gia mua bán  thứ hàng quái quỉ có  vẻ mang lại nhiều  lợi nhuận này. Người  yêu thiên nhiên đang hết sức lo ngại và hình như họ muốn phát động một chiến dịch mạnh mẽ chống lại tình trạng buôn bán ngà voi và sừng tê, cụ thể là họ đang lên tiếng phản đối việc Tổ chức bảo vệ thú quý hiếm quốc tế cho phép chính phủ Nam Phi bán đáu giá 51 tấn ngà voi tích tụ lâu nay.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo ĐSQ Việt Nam tại Nam Phi xác minh ngay thông tin, đồng thời quyết định triệu hồi bà Mộc Anh về nước để tường trình và làm rõ sự việc.

Nông Văn Phàn (từ Nam Phi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm