Mưa dông bất ngờ, Hà Nội như bãi chiến trường, 1 người chết, 3 người nguy kịch

13/06/2015 20:12 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Lâu lắm người dân Hà Nội mới chứng kiến một trận mưa dông kèm theo gió lốc quật đổ hàng loạt cây xanh và khiến nhiều tuyến đường ngập nước như trận mưa chiều 13/6.

Cơn mưa đến rất nhanh khiến nhiều người đi đường không kịp "trở tay" tìm chỗ tránh mưa, mưa tạt "tối tăm mắt mũi", đã có người bị tai nạn do hậu quả của gió lốc phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.


Hàng loạt mái tôn và biển quảng cáo trên phố Minh Khai bị sập đổ. Ảnh: Phạm Tuấn Anh – TTXVN

Theo báo cáo của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, trận mưa kéo dài từ 17 giờ đến 17 giờ 45 phút ngày 13/6 trên địa bàn Hà Nội với lượng mưa đo được tại Vân Hồ 34mm; Cầu Giấy 16,4mm; Hoàn Kiếm 27,2mm; Nam Từ Liêm 7,1mm; Xuân Đỉnh 14mm; Yên Sở 8mm; Hồ Tây A 11mm; Trúc Bạch 12mm, Hầm chui TT HNQG 32mm; Đông Anh 15mm; Long Biên 8mm.

Trong thời điểm mưa, các khu vực đang được xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đô thị hóa hoặc không có hệ thống thoát nước như phố Phạm Văn Đồng, Quan Nhân, Vũ Trọng Phung, Châu Văn Liêm, Thanh Đàm, Vĩnh Hưng đã xảy ra úng ngập với mức độ 0,1-0,2m.Vị trí Mạc Thị Bưởi, Chân cầu Vĩnh Tuy do ảnh hưởng của việc thi công trên mương Vĩnh Tuy nên đã xảy ra úng ngập mức độ 0,2m.

Do dông lớn, nhiều cây đổ dẫn đến ách tắc giao thông, Công ty đang phối hợp phân luồng giao thông, thu dọn cây đổ. Đến thời điểm 18 giờ 15 các vị trí úng ngập trên địa bàn đã cơ bản rút hết nước, giao thông tại các vị trí trên đi lại bình thường. Hiện nay, Công ty vẫn bố trí công tác ứng trực thu gom rác trước ga thu, vệ sinh mặt đường và vận hành các trạm bơm để hạ mực nước trên hệ thống chủ động đối phó với trận mưa tiếp theo.



Một chiếc xe máy bị cây đè trước cửa nhà 604, đường Trường Chinh. Rất may không có thiệt hại về người. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Theo thông tin từ Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, trận mưa to kèm gió lốc chiều 13/6 đã làm nhiều cây xanh trên các tuyến phố như: Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, Ngụy Như Kon Tum, Hoàng Minh Giám, Khuất Duy Tiến, khu chung cư Linh Đàm... đổ la liệt, giao thông tắc nghẽn.

Trong mưa dông, tại ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du, một cây xà cừ đường kính 75 - 80cm đổ làm cho một người bị chết khi đang điều khiển xe máy lưu thông. Khu vực này có tới 4 cây xà cừ đổ liên tiếp. Các lực lượng chức năng đang tiến hành giải tỏa, phân luồng giao thông.

Tại đường Trần Duy Hưng, gió lốc thổi tấm biển quảng cáo khổng lồ từ trên một tòa nhà bay sang bên này đường, rơi trúng 2 người phụ nữ đi xe máy và một chiếc taxi, trước cửa quán mỳ Hàn Quốc số 192 Trần Duy Hưng. Theo các nhân chứng cho biết, hai nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.


Phố Minh Khai sau trận dông lốc. Ảnh: Phạm Tuấn Anh – TTXVN

Một bốt bảo vệ tại điểm trông giữ xe ô tô trước tòa Cienco 1 đường Hoàng Đạo Thúy bị gió thổi bay sang bên đường. Cây đổ ngang đường trước số nhà 470 Đường Láng (Hà Nội) làm giao thông đoạn qua khu vực này tê liệt. Nhiều tấm tôn chợ tạm Ngã Tư Sở ở cầu Cống Mọc gió thổi bay tứ tung, đe dọa tính mạng người đi đường.

Như vậy, do ảnh hưởng của mưa dông, thành phố có 1 người chết, ba người bị thương và 13 ô tô bị đè bẹp do bị cây đổ.

Tuyết Mai - Mạnh Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm