'Một Đại lộ mang tên Võ Nguyên Giáp'

06/10/2013 10:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là ý kiến của GS Nguyễn Quang Ngọc, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Hà Nội. “Tôi chỉ nói ngắn gọn, Đại tướng là một trường hợp rất đặc biệt trong lịch sử VN và cả Thế giới về tài năng, đức độ, cũng như những đóng góp làm thay đổi lịch sử. Bởi vậy, chúng ta cần có những có hình thức tôn vinh hợp lý và xứng đáng – mà Hà Nội, nơi Đại tướng sống và qua đời, cần phải là thành phố đầu tiên làm việc này

GS Nguyễn Quang Ngọc

Theo dự kiến, cuối năm nay, trong kì họp Hội đồng nhân dân thành phố, vấn đề đặt tên đường phố sẽ được đem ra thảo luận. Vậy, tại sao chúng ta không nghĩ ngay tới việc khẩn trương có một Đại lộ Võ Nguyên Giáp, thay vì phải chờ một số năm nhất định như quy định thông thường. Tôi được biết, trong cuộc họp cách đây vài ngày về vấn đề này, rất nhiều ý kiến đã đề nghị cần có sự đặc cách với những nhân vật đặc biệt khi chọn tên đường.

Riêng với Đại tướng, có lẽ ta không nên dùng từ "đặc cách". Đây chỉ là sự rút ngắn thời gian theo quy định hành chính chung, để có một đại lộ Võ Nguyên Giáp càng sớm càng tốt. Quy định về độ lùi thời gian ấy, xét cho cùng, cũng chỉ là để có thêm sự đánh giá về danh nhân được lựa chọn đặt tên đường. Trong khi ấy, việc nhân dân tôn vinh Đại tướng từ hàng chục năm nay, khi Đại tướng còn sống, đã là sự thật hiển nhiên.

Tất nhiên, để làm được điều ấy, chúng ta cũng cần tìm được một đại lộ có không gian và cảnh quan tương xứng, chứ không thể lựa chọn vội vã.

Chuyên đề: Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

                        Sơn Tùng (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm