Mô hình giàn khoan dầu từ 4 triệu que diêm

24/07/2009 16:22 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(TT&VH Online) - David Reynolds, 51 tuổi, một công nhân nghỉ hưu từng làm việc 5 năm trên giàn khoan dầu đã dành 15 năm để dựng một bản sao chuẩn một giàn khoan dầu Biển Bắc từ hơn 4 triệu que diêm.


Ông phải thu gom diêm đã qua sử dụng của những người bạn nhưng nguồn chính vẫn là từ một người bán buôn “đồng nát” để giảm chi phí. David nói: "Nếu tôi phải mua tất cả số diêm đó mới thì phải mất khoảng 46.000 bảng (1,35 tỷ đồng Việt Nam – TT&VH Online). Nhưng do mua diêm đã dùng rồi nên chỉ mất 1.600 bảng".

Từng que diêm được đánh bóng và sau đó được “hồ” để tạo nên kiệt tác dài 6,4 m, cao 3,6 m này. Ông đã dành tới 10 giờ mỗi ngày để tỉ mẩn cắt gọt và ráp thành bản sao nặng tới nửa tấn giàn khoan Brent Bravo ngay trong phòng khách nhà ông.

Ông đã sử dụng từng phút rảnh rỗi và thức khuya để làm. Giờ đã nghỉ hưu, David, từ Southampton, hy vọng nỗ lực và kỳ công này sẽ được đưa vào Sách kỷ lục Thế giới Guinness. Ông nói: “Kỷ lục thế giới hiện nay của một mô hình là 3,5 triệu que diêm vì thế tôi muốn chờ có người để và phán xử”.

Giàn khoan này quá lớn nên ông phải làm riêng từng phần... David sử dụng phòng khách và nhà kính để chế tạo và công trình khi hoàn tất được đặt trong nhà kho.

Mọi thứ được dựng chuẩn tới từng chi tiết nhỏ như khu ở dành cho công nhân giàn khoan, một số tàu nhỏ buộc trên giàn, các tháp,... Mô hình giàn khoan hoàn thiện gồm 14 phần và quá lớn nên đã phải dùng tới 2 xe tải để chở tới Bảo tàng Công nghiệp và công trình xây bằng gạch Bursledon ở Southampton, Hants, nơi nhận trưng bày kiệt tác của David.
 
 

Bà vợ Julie, 49 tuổi, thì khổ sở bởi phải sống chung với cảnh nhà cửa bề bộn bởi ông chồng lẩn mẩn “giở cưa, giở đục” làm cái mô hình suốt 15 năm. Bà nói: "Chúng tôi không nghĩ nó lại to đến thế khi ông ấy bắt đầu làm. Nếu biết thế này tôi đã chẳng đồng ý. Thôi thì đành phải chấp nhận. Nhưng tôi thấy nhẹ cả người khi nó được mang đi”.

QD (Theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm