Miền Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, khu vực Tây Nguyên khô hanh

29/01/2015 08:11 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do chịu ảnh hưởng của gió Đông Nam nên hôm nay (29/1), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có độ ẩm không khí khá cao, trời có nắng nhưng thời tiết vẫn dễ chịu. Khu vực này có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Trong khi đó, các tỉnh Tây Nguyên lại có độ ẩm thấp, trời nắng do nằm sâu trong đất liền và bị một khối áp cao bao trùm ngăn không cho gió ẩm tiếp cận tới.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày 29/1 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C, có nơi 29 – 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Thanh Tuấn - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm