Máy bay của Vietnam Airlines liên tục gặp sự cố

09/08/2008 08:26 GMT+7 | Thế giới

Chuyến bay mang mã hiệu VNA532 của Vietnam Airlines từ Paris (Pháp) về TP HCM tối 7/8 phải quay trở lại sau hơn một giờ cất cánh. Lý do là hệ thống rada thời tiết bị hỏng.

Dù là sự cố nhỏ nhất cũng có thể khiến chuyến bay bị hoãn lại vì lý do an toàn cho hành khách. Ảnh: Hoàng Hà.

Khi phát hiện sự cố, phi hành đoàn lập tức cho máy bay quay trở lại sân bay Charles de Gaulle của Pháp để sửa chữa. Nếu tiếp tục bay với rada hỏng, máy bay sẽ không phát hiện được mây mưa, sấm chớp, nhiệt độ... tại vùng đi qua.

Sau hơn 3 giờ hồ khắc phục sự cố, chuyến bay tiếp tục cuộc hành trình để về TP HCM lúc 11h20 phút trưa nay.

Đây là lần thứ 3 máy bay của Vietnam Airlines gặp sự cố chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần. Vụ gần đây nhất xảy ra với chuyến bay mang mã hiệu VN 925 từ Đài Bắc về VN hôm 2/8, khi một hành khách "nghịch" cửa thoát hiểm khiến phao cứu hộ dưới cửa bung ra. Chuyến bay bị hoãn gần 2 giờ. Hậu quả hành khách phải chịu là 25 triệu đồng tiền phạt và nguy cơ ra tòa.

Ngày 30/7, một chuyến bay khác của Vietnam Airlines xuất phát từ TP HCM đi Nhật Bản cũng phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Narita do phát hiện có khói bốc ra từ động cơ. Nhà chức trách Nhật Bản đang tiến hành điều tra nguyên nhân sự cố này.
 
Theo VNE

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm