Lương công chức đừng mơ... mua nhà

21/10/2008 18:48 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Theo điều tra mới nhất của Sở Xây dựng Hà Nội, điều kiện về chỗ ở của cán bộ, viên chức, công chức tại Hà Nội hiện nay là rất khó khăn.


Một căn hộ chung cư cũng là ước mơ của công chức chứ chưa nói tới những căn nhà thế này

Theo đó chỉ có gần 30% cán bộ, công nhân viên Nhà nước được phân phối nhà ở. 19% trong số đó là nhà chung cư được xây dựng từ trước những năm 90. Với nghiên cứu này, Sở Xây dựng cho rằng, Hà Nội đang có khoảng 15-20% hộ gia đình đang thực sự khó khăn về nhà ở.

Điều đáng nói hơn, sau khi khảo sát, Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, với mức thu nhập bình quân hiện nay của các cán bộ công chức thì khó có thể sở hữu nhà ở. Theo giá thị trường hiện nay, một căn hộ chung cư ở mức trung bình đã có giá từ 7-9 triệu đồng/m2. Trong khi đó thu nhập của công chức nhà nước, thậm chí cả ở các doanh nghiệp tư nhân chỉ trong khoảng trên 3 triệu đồng/tháng. Như vậy ngay cả tổng thu nhập của 1 gia đình công chức ở mức 4-6 triệu đồng/tháng cũng chỉ đủ để sinh hoạt hàng ngày chứ không nói đến chuyện tích lũy mua nhà.

Kết luận của Sở Xây dựng, mong mỏi có được 1 căn hộ riêng của giới công chức hiện này là rất xa vời.

M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm