Liệu trình trẻ hóa da Vampire Facelift không mới ở Việt Nam

29/07/2016 07:02 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hiện nay đã có không ít thẩm mỹ viện ứng dụng công nghệ Vampire Facelift. Tuy nhiên, ở Việt Nam, bác sĩ Vĩnh Lâm Viên của Viện thẩm mỹ Nhật Hàn (JK) được xem là cha đẻ khi được Charles Runels - chuyên gia nghiên cứu ra phương pháp này đào tạo và chuyển giao công nghệ mang tính đột phá trong ngành thẩm mỹ.

Phương pháp làm trẻ hóa da này sử dụng những tế bào huyết tương chiết xuất từ máu của người được điều trị để phân lập, trích lọc tiểu cầu thông qua máy quay ly tâm. Tiểu cầu sau khi phóng thích chất kích thích tăng trưởng được truyền ngược vào da.

Các tiểu cầu là thành phần quan trọng để kích hoạt quá trình sửa chữa, phục hồi cấu trúc da làm giảm nếp nhăn; phát triển thành collagen, mạch máu và tế bào mới giúp làn da căng tràn sức sống.

Bác sĩ Lê Viết Trí, chuyên gia thẩm mỹ tại Viện thẩm mỹ JK cho biết: “Quy trình được thực hiện trong môi trường vô trùng với các thiết bị công nghệ cao và đảm bảo theo đúng quy chuẩn. Chính vì vậy, FDA Hoa Kỳ đã kiểm chứng và cho rằng đây là liệu pháp được đánh giá cao bởi tính ưu việt khi mang đến hiệu quả điều trị kèm theo sự an toàn cho người sử dụng”.

Dương Xuân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm